Cùng đi tù vì góp thêm tiền để mua 6 tép heroin

Hoàng Thiên Lý| 08/08/2014 15:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 8/8, TAND TP Nha Trang xử lưu động tại phường Phương Sơn và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 3 năm tù, Hồ Mai Phong 2 năm 6 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng đi tù vì góp thêm tiền để mua 6 tép heroin

Bị cáo Tài trước vành móng ngựa, Phong ngồi phía sau

Trước đó, khoảng 14h45’ ngày 1/4/2014, trong khi tuần tra tại khu vực hẻm 115 Phương Sài, Phương Sơn, Công an TP Nha Trang bắt quả tang Nguyễn Thành Tài (SN 1992, trú 115/8 Phương Sài, Phương Sơn, Nha Trang) đang tàng trữ trong người 4 tép heroin. Tài khai vào khoảng 14h cùng ngày, Tài đến hẻm 45 Phương Sài gặp Hồ Mai Phong (SN 1990, trú 85/3/10 Phương Sài, Phương Sơn, Nha Trang) nhờ mua ma túy, Phong đồng ý. Tài đưa cho Phong 490.000 đồng, Phong góp thêm 110.000 đồng và đi đến khu vực chợ Phương Sơn gặp một thanh niên tên Tài (chưa xác định) mua 6 tép heroin với giá 600.000 đồng. Sau khi có ma túy, Phong sử dụng hết 1 tép còn 5 tép đem về đưa cho Tài. Tài cho Phong 1 tép còn 4 tép Tài chuẩn bị mang đi sử dụng thì bị bắt quả tang. Khi thấy Tài bị bắt, Phong đã bỏ trốn. Đến ngày 16/4/2014, Phong đến cơ quan Công an đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cùng đi tù vì góp thêm tiền để mua 6 tép heroin