Sản xuất ổ cứng bắt đầu phục hồi sau trận lụt ở Thái Lan

congly.com.vn| 13/04/2012 11:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cuối tuần trước, nhà máy của Western Digital ở khu công nghiệp Bang Pa-in (cách BangKok 60 km) đã bắt đầu hoạt động. "Cơ sở này bị ngập nước đến gần 2 mét từ ngày 15/10. Nguồn điện chính tại đây đã được khôi phục và quá trình sản xuất tái khởi động từ ngày 30/11", đại diện công ty ổ cứng nói. Tuy nhiên, một nhà máy khác ở Navanakorn vẫn ngập sâu trong nước. Western Digital đang tận d

Lụt lội tấn công các nhà máy ở Thái Lan. Ảnh: Computeractive. Trong tháng 12, Western Digital dự kiến xuất xưởng khoảng 120 triệu ổ cứng trong khi nhu cầu từ các đối tác cao hơn số đó khoảng 60 triệu đơn vị. Công ty này dự đoán, tình trạng thiếu hụt ổ lưu trữ sẽ còn tiếp diễn trong vòng 4 tháng nữa.

Theo hãng nghiên cứu thị trường IHS-iSuppli, Western Digital bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vụ thiên tai với sản lượng bị giảm 60%. Công ty này có số nhân viên ở Thái Lan là 37.000.

N. Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sản xuất ổ cứng bắt đầu phục hồi sau trận lụt ở Thái Lan