Chủng virut sốt xuất huyết ăn cơm vào bị thủng ruột là tin đồn thất thiệt

Đắc Chuyên| 01/12/2015 09:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bác sĩ Nguyễn Tiến Lâm, Trưởng khoa Virus – Ký sinh trùng (BV Bệnh nhiệt đới Trung ương), khẳng định thông tin xuất hiện chủng virut sốt xuất huyết ăn cơm vào bị thủng ruột là tin đồn thất thiệt.

Mới đây, trên các diễn đàn, trang mạng lan truyền thông tin xuất hiện chủng virut sốt xuất huyết mới vô cùng nguy hiểm. Theo mô tả, với chủng virut sốt xuất huyết mới này, người bệnh ăn cơm vào bị thủng ruột, phải kiêng không đánh răng, kiêng tắm và gió. Thông tin này được phát tán trong lúc tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến hết sức phức tạp gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Chủng virut sốt xuất huyết ăn cơm vào bị thủng ruột là tin đồn thất thiệt

Bác sĩ Nguyễn Tiến Lâm khẳng định thông tin xuất hiện chủng virut sốt xuất huyết mới ăn cơm vào bị thủng ruột là thất thiệt

Để người dân yên tâm, và làm rõ có hay không sự xuất hiện của chủng virut sốt xuất huyết mới gây chết người này, phóng viên đã trao đổi với Bác sĩ Nguyễn Tiến Lâm, Trưởng khoa Virus – Ký sinh trùng (BV Bệnh nhiệt đới Trung ương), Bác sĩ Lâm khẳng định, thông tin xuất hiện chủng virut sốt xuất huyết mới ăn cơm vào bị thủng bụng là thất thiệt.

Tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng phải nhập viện điều trị. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng bệnh nhân nhập viện tăng gấp 2 đến 3 lần nhưng vẫn chưa phát hiện chủng virus mới. Đồng thời, căn cứ vào thông báo mới nhất về tình hình dịch sốt xuất huyết của Bộ Y tế, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa cấp cứu (BV Bệnh nhiệt đới Trung ương) cũng khẳng định, không có thông tin mới nào thông báo về chủng virut sốt xuất huyết mới này.

Còn về việc “ăn cơm vào bị thủng ruột”, kiêng đánh răng…đối với bệnh nhân sốt xuất huyết, bác sĩ Cấp cho biết, chưa có bệnh nhân sốt xuất huyết nào ăn cơm vào bị thủng ruột. Trong quá trình điều trị, bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân ăn thực phẩm mềm, dùng bàn chải đánh răng không quá cứng tránh bị hóc, hoặc xước gây chảy máu. Điều này đặc biệt nên tránh đối với các bệnh nhân có biến chứng giảm tiểu cầu. Các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân tránh tối đa bị chảy máu. Bởi khi tiểu cầu giảm xuống thấp sẽ giảm khả năng tự đông máu, cầm máu gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủng virut sốt xuất huyết ăn cơm vào bị thủng ruột là tin đồn thất thiệt