Tin địa phương

Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Người đứng đầu phải trực tiếp giải quyết kịp thời các vấn đề lớn, phức tạp

Đức Hồ 27/06/2026 19:34

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu khu vực Hoài Ân chuyển mạnh sang nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn và phát triển công nghiệp chế biến để tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Bắc tỉnh.

Thu ngân sách nhiều địa phương vượt kế hoạch

Ngày 27/6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn có buổi làm việc với các xã Hoài Ân, Ân Hảo, Vạn Đức, Kim Sơn và Ân Tường về công tác quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo định hướng của Sở Xây dựng Gia Lai, khu vực Hoài Ân sẽ phát triển theo mô hình "vùng nông - lâm nghiệp giá trị cao, công nghiệp chế biến, dịch vụ hỗ trợ sản xuất và du lịch sinh thái", lấy giao thông liên vùng làm khâu đột phá, vùng nguyên liệu làm nền tảng và trung tâm Hoài Ân làm hạt nhân kết nối.

Theo quy hoạch, xã Hoài Ân sẽ trở thành trung tâm đô thị, dịch vụ và công nghiệp chế biến của khu vực. Trong khi đó, Kim Sơn và Ân Tường được định hướng là trục kết nối phía Tây và Tây Nam, phát triển kinh tế rừng, vùng nguyên liệu và du lịch sinh thái. Vạn Đức và Ân Hảo sẽ tập trung phát triển nông nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi và du lịch trải nghiệm, kết nối với Hoài Nhơn và An Lão.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông liên xã, liên vùng theo bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc, tạo sự kết nối giữa vùng nguyên liệu, các nhà máy chế biến, khu dân cư và thị trường tiêu thụ.

Các địa phương cũng được yêu cầu ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước, môi trường và hạ tầng số, đồng thời lựa chọn các dự án có sức lan tỏa đối với toàn vùng.

60b04887-bbf6-4a56-8c39-4493a18ff0b4.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy bức tranh kinh tế - xã hội của các địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Xã Hoài Ân đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm 8,5%; tổng thu ngân sách hơn 53 tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch năm. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt tới 173% kế hoạch, còn giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 60%.

Xã Ân Hảo tăng trưởng 6,3%, vượt chỉ tiêu đề ra; thu ngân sách đạt 123% kế hoạch. Địa phương đã đấu giá thành công 19 lô đất với tổng giá trị khoảng 21 tỷ đồng và triển khai nhiều công trình trọng điểm như kè chống sạt lở sông An Lão, Trường THCS Ân Hảo Đông.

Vạn Đức đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 74,6%, đồng thời hình thành thêm một chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Kim Sơn có tổng thu ngân sách nhà nước vượt 114% dự toán, trong khi Ân Tường đạt tổng thu ngân sách hơn 81,8 tỷ đồng và hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công do HĐND tỉnh giao.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh nông nghiệp vẫn phải là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của khu vực Hoài Ân.

Ông yêu cầu các địa phương chuyển mạnh sang nền nông nghiệp xanh, chất lượng cao, phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất, thu mua, chế biến đến tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Đối với sản xuất lúa, các địa phương cần áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ để tiết kiệm nước, giảm phát thải khí mê-tan; giảm lượng giống gieo sạ, tăng sử dụng phân bón hữu cơ và không đốt rơm rạ sau thu hoạch.

Đối với cây ăn quả, tỉnh xác định bưởi và dừa là hai sản phẩm chủ lực, hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu lớn, cấp mã số vùng trồng và sản xuất theo tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu.

44ac82d3-2455-446d-8a31-5d8265594b2f.jpeg
Quang cảnh buổi làm việc.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục phát triển thương hiệu "Gà thả đồi Hoài Ân", đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm. Cùng với đó là đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, nâng cao chất lượng rừng bằng các giống cây có giá trị kinh tế cao.

Người đứng đầu UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các địa phương tăng cường liên kết để hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu chung cho các sản phẩm chủ lực.

Trong công tác quản lý, điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo theo tinh thần phục vụ, kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; người đứng đầu phải trực tiếp giải quyết kịp thời các vấn đề lớn, phức tạp.

“Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý công việc; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; tập trung rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu "đất ở, nhà ở" trên địa bàn”, ông Tuấn nói.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư các công trình hạ tầng cấp bách như giao thông, cấp nước sạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, không để xảy ra tình trạng chậm phân bổ vốn, chậm triển khai nhiệm vụ hoặc tồn đọng nguồn vốn kéo dài.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương phải tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Đối với các kiến nghị của địa phương, người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành và cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Người đứng đầu phải trực tiếp giải quyết kịp thời các vấn đề lớn, phức tạp