Chính trị

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

Khôi Anh 19/12/2023 - 10:12

Sáng 19/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự phiên trọng thể còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam các thời kỳ đã về dự đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

chutichnuoc.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

Đặc biệt là sự tham dự của 695 đại biểu chính thức - những cán bộ, hội viên, sinh viên ưu tú, đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, hoài bão và khát vọng của hơn 2,1 triệu sinh viên trên khắp mọi miền của Tổ quốc và sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

chu-tich_nuoc.jpg

Đại hội mời Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội.

Tại diễn văn chào mừng phiên trọng thể đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nêu rõ: Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho sinh viên tại Đại hội Hội Sinh viên lần thứ 2 - năm 1958. Đó là Yêu Tổ quốc - Yêu nhân dân - Yêu chủ nghĩa xã hội - Yêu lao động - Yêu khoa học và Yêu kỷ luật. Chúng ta cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ học sinh, sinh viên đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của quê hương đất nước, vì tương lai tươi sáng của Tổ quốc, của dân tộc và tuổi trẻ.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với tinh thần “Bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, tổ chức Hội, hội viên, sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật trong sinh viên và toàn xã hội.

“Thành tựu đó góp phần khẳng định được vai trò, sứ mệnh tiên phong, kế thừa, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong thời kỳ mới. Chúng ta có thể khẳng định Hội Sinh viên Việt Nam đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023”, Bí thư Trung Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

chaoco2(1).jpg
phientrongthe-12-.jpg
phientrongthe-13-.jpg
phientrongthe-18-.jpg
chaoco(1).jpg
chaoco2.jpg

Trước đó, vào sáng cùng ngày các đại biểu đã vào lễ dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Bắc Sơn, lễ báo công, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam