Đời sống

Sinh viên Việt Nam thể hiện khát vọng, ý chí trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Khôi Anh 18/12/2023 16:35

Chiều 18/12, Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương; Tạ Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; Trần Minh Huyền, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Về phía Trung ương Đoàn có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch ủy Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương.

quanghuy.jpg
Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tham dự Đại hội là 695 đại biểu chính thức đại diện cho 1,7 triệu hội viên, 2,1 triệu sinh viên trong và ngoài nước. Đại hội là ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam, mang đến sức trẻ, đầy sáng tạo, nhiệt huyết của thế hệ sinh viên thời kỳ mới.

Trong số đại biểu dự Đại hội, đại biểu trẻ tuổi nhất là 17 tuổi 10 tháng (sinh ngày 12/02/2006), đại biểu cao tuổi nhất là 49 tuổi (sinh ngày 30/10/1974).

dhhsv-1-.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI

Khai mạc Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X Nguyễn Minh Triết cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, diễn ra từ ngày 18 - 20/12/2023.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

“Với vinh dự và trách nhiệm trước hội viên, sinh viên cả nước, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất vào các nội dung, góp phần cho thành công của Đại hội”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

triet.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Tại phiên khai mạc, Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế Đại hội; trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; Hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đánh giá: Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa qua, tổ chức Hội các cấp đã mở rộng đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên, ra sức phấn đấu, nỗ lực không ngừng để đổi mới, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác Hội và phong trào sinh viên. Nội dung, phương thức hoạt động Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, tiếp cận nhanh với các ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tiễn.

Anh Huy ghi nhận, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã trở thành phong trào rộng lớn, gần gũi, thiết thực đối với sinh viên. Giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ngày càng được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Qua phong trào, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn trên cả nước cần thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Hội Sinh viên Việt Nam các cấp.

Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 07 ngày 19/5/2014 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X “Về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam”.

Để bầu ra Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam khóa mới, anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao trách nhiệm, sáng suốt, công tâm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín, nhiệt tình và có trách nhiệm cao vào Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phải thực sự là hạt nhân để xây dựng khối đoàn kết, hiệu triệu được sinh viên phấn đấu cống hiến, rèn luyện để kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước như khẩu hiệu các đồng chí đã xây dựng tại Đại hội.

Nhân dịp này, anh Bùi Quang Huy cũng mong muốn sinh viên Việt Nam luôn nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II, ngày 7/5/1958. Phát huy cao nhất ý thức tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo để đáp ứng tốt nhất sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân với lực lượng sinh viên.

dhhsv-11-.jpg
dhhsv-7-.jpg
svvn(1).jpg
1(2).jpg
2(1).jpg
sinhvien.jpg
sinhvien2.jpg

Tại Phiên khai mạc Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 103 anh, chị và Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 15 anh, chị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sinh viên Việt Nam thể hiện khát vọng, ý chí trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc