Đời sống

Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần VII diễn ra từ 4/11

Kim Sáng 26/10/2023 20:31

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào ngày 4 và 5/11 tại Nhà Văn hóa Sinh viên, khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngày 26/10, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM họp thông tin về Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo đó, Đại hội diễn ra trong 1,5 ngày (4 và 5/11) tại Nhà hát Nhà Văn hóa Sinh viên, khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đại hội có sự tham gia của 459 đại biểu chính thức, là những cán bộ hội, hội viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 600.000 cán bộ Hội, hội viên, sinh viên trên toàn thành phố.

02.jpg
Hội nghị thông tin báo chí về Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VII.

Trong đó, 43 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố đương nhiệm, 396 đại biểu được hiệp thương từ cơ quan chuyên trách Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, các Ban - Văn phòng Thành Đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn, các Sở, ngành có hoạt động liên quan đến sinh viên, các cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, các trường đại học, cao đẳng chưa có tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam; 20 đại biểu do Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố chỉ định.

Đại hội lần này có 79 trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố có đại biểu tham dự, trong đó có 22 đại biểu thuộc 18 trường đại học, cao đẳng chưa có tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tham dự.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Trần Thu Hà cho biết, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023; đồng thời hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; hiệp thương bầu Đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của tập thể cán bộ Hội, hội viên, sinh viên thành phố tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

picture1.jpg
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Trần Thu Hà phát biểu.

Đồng thời, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2023, đúc kết thực tiễn, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác hội và phong trào sinh viên thành phố giai đoạn 2023 - 2028.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên TP.HCM, đánh dấu bước phát triển mới của công tác hội và phong trào sinh viên thành phố; khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đối với sinh viên trong học tập và rèn luyện; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng mọi mặt của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tại TP.HCM.

Đây cũng là Đại hội tiên phong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều khâu tổ chức, cùng với đó là nhiều đổi mới trong hình thức thể hiện tăng thêm trải nghiệm và tương tác cho đại biểu.

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như Ngày hội Sinh viên TP.HCM, Diễn đàn “Sáng kiến sinh viên”, Đêm hội văn hóa sinh viên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần VII diễn ra từ 4/11