Đời sống

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 8

PV 25/10/2023 - 15:41

Sáng 25/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội), Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc với 415 đại biểu chính thức, đại diện gần 500 nghìn hội viên, sinh viên Thủ đô.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Thủ đô, khắc họa những thành tựu cơ bản của tổ chức Hội và phong trào sinh viên trong 5 năm qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn phát triển trong 5 năm tới của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Với khẩu hiệu “Vững vàng bản lĩnh-Phát huy bản sắc-Khơi dậy khát vọng-Kiến tạo tương lai”, Đại hội có tổng cộng 3 phiên làm việc, khẳng định quyết tâm của sinh viên Thủ đô thi đua học tập, rèn luyện, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng, khát vọng cống hiến, góp phần tham gia xây dựng Thủ đô “văn hiến-văn minh-hiện đại”, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

afwafww.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, quy chế Đại hội và báo cáo kết quả Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 và một số báo cáo liên quan.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa 8, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2023 đã hiệp thương bầu 14 đồng chí vào Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố khóa 8 (khuyết 1 đồng chí).

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng-Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 7, nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu tái cử chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị cũng hiệp thương bầu 4 Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố khóa 8 gồm các đồng chí: Hoàng Thanh Tâm, Vũ Thị Minh Hằng, Tưởng Văn Thuấn, Vũ Thị Ngọc; bầu 9 đồng chí tham gia Ban Kiểm tra Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa 8.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tham gia 3 diễn đàn thảo luận với các chủ đề:

Sinh viên Thủ đô tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo;

Phong trào sinh viên tình nguyện vì Thủ đô “Văn hiến-Văn Minh-Hiện đại”;

Nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt” và đẩy mạnh việc hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 8