Đời sống

Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trần An 15/10/2023 - 17:25

Ngày 15/10, Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có: bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Cà Mau cùng 243 đại biểu đại diện cho hơn 52.000 đoàn viên Công đoàn trong tỉnh.

z4785724621965_98beb9f3cfec69d0509963691d34eac4.jpg
Tổng LĐLĐVN chúc mừng Đại hội.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Cà Mau, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Cà Mau đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng mạnh về cơ sở, có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện đạt và vượt 13/13 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Cà Mau đã đề ra.

Trong đó có những chỉ tiêu đạt cao như: thành lập mới 161 Công đoàn cơ sở, đạt 268%; phát triển mới 17.052 đoàn viên, đạt 142%; giới thiệu 8.009 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đạt 160%; vận động đóng góp quỹ xây dựng mới và sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” được 16 tỉ đồng và hỗ trợ 530 căn nhà, đạt 106,7%.

z4785724630096_6931f9019aaf61178736ec7e692b9190.jpg
LĐLĐ tỉnh Cà Mau nhận cờ của Tỉnh ủy Cà Mau

LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 1.085/1.085 Công đoàn cơ sở, đạt 100% Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội; 12/12 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tổ chức Đại hội, đảm bảo đúng thời gian, nội dung theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong công nhân, viên chức, lao động, với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, với mục tiêu: năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào thi đua.

z4785724624022_e061675cb0d0fd4a0128affd7c259123.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đặc biệt đã được đông đảo công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn tích cực hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực; hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hàng trăm công trình, phần việc do công đoàn tham gia quản lý đăng ký chào mừng đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 30 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra gồm 9 ủy viên. Bà Huỳnh Út Mười được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; bà Lưu Thị Trúc Ly tái cử chức vụ Phó Chủ tịch, ông Võ Quốc Tín, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch.

z4785728744556_74328c66e97c1697abc54604ac39fafe(1).jpg
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Tỉnh ủy Cà Mau chụp ảnh lưu niệm cùng BCH LĐLĐ tỉnh Cà Mau.

Phát biểu ra mắt Ban chấp hành, bà Huỳnh Út Mười, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau hứa sẽ cùng với Ban chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đã thông qua. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên trong tỉnh phát huy truyền thống quê hương anh hùng, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn các cấp, động viên công nhân, viên chức, lao động thi đua lao động sản xuất, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Cà Mau giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Trong thành tích chung đó, rất tự hào có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn tỉnh Cà Mau. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao thành tích vượt bậc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên mới đạt và vượt so với chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra.

z4785724630175_6a8de74963338c6b9634974c645a718f.jpg
Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lưu ý chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật cao, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp tác phong công nghiệp, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, cán bộ Công đoàn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là người vừa am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, vừa là người làm công tác chính trị, vừa là nhà hoạt động xã hội; vừa có khả năng tuyên truyền, vận động, tổ chức trong sản xuất và kinh doanh, đồng thời có bản lĩnh tham gia đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động.

“Các cấp Công đoàn trong tỉnh cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để có kế hoạch hoạt động phù hợp nhằm xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động (NLĐ) với tổ chức Công đoàn để Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ. Công đoàn phải là chỗ dựa vững chắc và là cầu nối giữa cấp ủy Đảng với công nhân lao động.

Đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ, trước hết là chủ tịch, các ủy viên ban chấp hành BCH công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở với các phương pháp và kỹ năng hoạt động đáp ứng yêu cầu hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.", Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028