Thể thao

Đại hội thường niên VFF: Sẽ thông qua những mục tiêu lớn của các đội tuyển

Minh Anh 13/10/2023 - 09:46

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ diễn ra vào ngày 15/10. Theo đó, những mục tiêu lớn, dài hạn của các cấp đội tuyển đều sẽ được đưa ra bàn bạc để đi đến kết luận cuối cùng.

Nhiệm kỳ VFF khóa 9 (2022 - 2026) đã đi được 1/4 chặng đường. Trong 1 năm qua, bóng đá Việt Nam đã làm được rất nhiều việc quan trọng. Nhưng cùng với đó vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt.

dai-hoi-vff-6-11-37-e1667707134743.jpg
Nhiệm kỳ VFF khóa 9 (2022 - 2026) đã đi được 1/4 chặng đường.

Tại đại hội lần này, lãnh đạo VFF cũng sẽ đưa ra những phương hướng giải quyết vướng mắc ở các cấp đội tuyển và cùng đề ra một phương án, mục tiêu nhất quán cho bóng đá Việt Nam.

Để xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, hướng tới mục tiêu dài hạn, thời gian qua VFF đã quyết định thành lập hai đội tuyển U23 cho các nhiệm vụ riêng biệt.

Trong đó một đội tham dự SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á 2024, gồm những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi U23 của bóng đá Việt Nam. Những nhân tố xuất sắc trong đội hình U23 này được lựa chọn bổ sung vào thành phần đội tuyển quốc gia hướng tới vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, khởi tranh vào tháng 11/2023.

Đội thứ hai tham dự hai giải đấu gồm Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và Asiad 19 là tập hợp các cầu thủ nòng cốt đa phần thuộc lứa tuổi U20 kết hợp thêm một số cầu thủ U23.

hinh-anh-10-10-2023-luc-20.55.jpeg
Mục tiêu quan trọng nhất mà đội tuyển Việt Nam hướng tới là vòng loại World Cup 2026.

Mục đích là để các cầu thủ trẻ có điều kiện cọ xát, học hỏi, trưởng thành, hướng tới mục tiêu xây dựng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho World Cup. Vì sử dụng lứa cầu thủ trẻ nên VFF chấp nhận đội tuyển Olympic, U23 sẽ thất bại ở một số đấu trường, trong đó có Asiad.

Kết quả, đội tuyển U23 đã giành HCĐ SEA Games 32, vô địch tại Giải U23 Đông Nam Á 2023 và sớm giành quyền tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024. Tuy bị loại ở vòng bảng Asiad 19, nhưng các cầu thủ trẻ đã có dịp cọ xát, tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường châu lục.

Lãnh đạo VFF cho biết: "Việc đầu tư vào các cầu thủ trẻ luôn cần thiết. Việc tạo cho các em cơ hội được đá ở những sân chơi lớn sẽ có ích trong việc tích lũy kinh nghiệm. Còn thắng thua, ai cũng muốn nhưng để vì mục đích lâu dài, nên tạm gác cái được trước mắt".

nhud.jpg
Đầu tư dài hơi, chấp nhận thất bại trước mắt.

Còn với đội tuyển nữ Việt Nam. Các lứa cầu thủ trẻ cũng đã được luân phiên trong những giải đấu lớn. Vì có sự kèm cặp của Ban huấn luyện và các VĐV đi trước, nên đội hình trẻ bóng đá nữ đã đáp ứng được yêu cầu tập luyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội thường niên VFF: Sẽ thông qua những mục tiêu lớn của các đội tuyển