Đời sống

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trần An 19/10/2023 - 18:43

Ngày 19/10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có 200 đại biểu là các cán bộ Đoàn, Hội, sinh viên tiêu biểu, đại diện cho lực lượng sinh viên hiện đang học tập trong các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

z4798246093859_ad741924aefadcff3c62db0c193d0f88.jpg
Ông Phan Thanh Duy Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại Hội, ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, phát huy truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, các phong trào sinh viên ngày càng phát triển mạnh mẽ; các thế hệ sinh viên Bạc Liêu không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, thi đua tiến quân vào khoa học công nghệ, vững bước trên con đường hội nhập, rèn đức, luyện tài, tham gia ngày càng có hiệu quả các hoạt động xã hội, không ngần ngại thử sức bản thân trên con đường lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

“Thời gian qua đã xuất hiện nhiều tấm gương sinh viên hoàn thành việc học, không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình hoạt động thiết thực vì cộng đồng như: chiến dịch sinh viên tình nguyện Hè, chiến dịch Mùa hè xanh; “Tiếp sức mùa thi”… Có thể thấy, phong trào sinh viên của tỉnh đã có nhiều bước phát triển mới, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và du lịch của tỉnh nhà”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

z4798246256602_a6b4d6bdc41981e8420631e1930da84e.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội

Theo Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 1 trường Đại học, 3 trường Cao đẳng với hơn 2.500 sinh viên chính quy, trong đó trường Đại học Bạc Liêu có tổ chức Hội Sinh viên, còn lại 3 trường Cao đẳng chưa có tổ chức Hội Sinh viên là: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu và trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

Trong những năm qua, lực lượng sinh viên tỉnh Bạc Liêu không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đây là bộ phận thanh niên tiên tiến, là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, đồng thời là nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và khu vực.

bch.jpg
BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa I, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội cũng đã hiệp thương thống nhất bầu 21 anh, chị vào BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa I, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa I, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Với khẩu hiệu hành động: “Sinh viên Bạc Liêu khát vọng - tiên phong - hội nhập”, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đặt mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ, hội viên và 85% sinh viên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; ít nhất 80% hội viên, sinh viên ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống xã hội và các hoạt động chuyển đổi số.

Trong nhiệm kỳ, ít nhất có 1 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 1 “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 2 “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp trường; 2 sinh viên được công nhận danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 50 “sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 120 “sinh viên 5 tốt” cấp trường….

z4798246202110_4f1491cf38ee2e8f440ea0fae9706f5f.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định, Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là diễn đàn để sinh viên phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và trí tuệ của các đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 2.500 sinh viên tỉnh Bạc Liêu trong việc xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Góp phần xây dựng, tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo, hỗ trợ sinh viên học tập tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, sáng tạo, xung kích tình nguyện và hội nhập.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, các hoạt động của Hội sinh viên tỉnh phải mang bản sắc truyền thống của nhân dân tỉnh Bạc Liêu, tập trung ứng dụng, chuyển đổi số trong công tác triển khai các giải pháp của Hội sinh viên tỉnh, đặc biệt là các giải pháp quản lý tinh vi, công tác tuyên truyền của hội.

Quan điểm xuyên suốt của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam là định hướng xây dựng một tổ chức của sinh viên, do sinh viên và vì sinh viên, phát huy tối đa vai trò chủ thể của sinh viên trong phong trào.

"BCH Hội sinh viên tỉnh cần có giải pháp cụ thể hóa quan điểm này vào chương trình của Hội sinh viên tỉnh. Làm thế nào để Hội sinh viên tỉnh phải xác định là người bạn đồng hành, thấu hiểu và tạo ra được những cơ chế để sinh viên sáng tạo, rèn luyện và trở thành thủ lĩnh của phong trào. Để thực hiện nhiệm vụ này, cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ từ chuyển đổi số, công tác cán bộ, triết lý, thiết kế và phương thức triển khai phong trào”, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028