Từ dấu mốc pháp lý này, Quảng Ninh chính thức bước vào một vị thế phát triển mới; trong ngày đặc biệt của Vùng mỏ, các hoạt động chào mừng đã được chuẩn bị sẵn sàng để cùng người dân đón thời khắc lịch sử.
Chiều nay (ngày 24/8), Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh. Kết quả biểu quyết điện tử, có 478/478 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thành lập thành phố Quảng Ninh (chiếm 100% đại biểu có mặt).

Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Đây là dấu mốc mở ra một vị thế mới đối với Quảng Ninh. Từ thời điểm nghị quyết có hiệu lực, các cơ quan, tổ chức mang tên tỉnh Quảng Ninh sẽ được đổi tên tương ứng; các văn bản, giấy tờ đã được cấp trước đó vẫn tiếp tục có giá trị theo quy định cho đến khi hết hiệu lực hoặc được thay thế.

Chính phủ khẳng định, việc thành lập thành phố Quảng Ninh không chỉ là sự thay đổi về tổ chức đơn vị hành chính mà còn có ý nghĩa lâu dài trong tổ chức không gian phát triển, đổi mới mô hình chính quyền và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương, vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực Bắc Bộ và cả nước.
Đây cũng là bước thể chế hóa các quan điểm, định hướng, mục tiêu của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển đô thị, đổi mới mô hình tăng trưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu, trách nhiệm và kỳ vọng cao hơn đối với Quảng Ninh.
Theo định hướng, thành phố Quảng Ninh sẽ phát triển thành đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ của quốc gia và địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh; qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao năng suất lao động, thu nhập và chất lượng sống của người dân, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước và hình thành những mô hình quản trị, phát triển đô thị có sức lan tỏa, góp phần vào mục tiêu xây dựng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường, thịnh vượng.
Ngay sau dấu mốc này, không khí chào mừng được chuẩn bị từ nhiều ngày trước tại Quảng Ninh bước vào thời khắc chính thức.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân tham gia các sự kiện hướng tới chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quảng Ninh cũng tổ chức cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi trực tiếp phiên họp Quốc hội chiều 24/8.
Tại Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, chương trình phát thanh trực tiếp “Chào thành phố Quảng Ninh” được chuẩn bị để lên sóng lúc 19 giờ, ngay trong ngày Quốc hội thông qua nghị quyết. Chương trình sẽ kéo dài 2 giờ, được kết cấu thành 3 phần: “Dấu mốc lịch sử”, “Từ nền tảng phát triển đến thành phố Quảng Ninh” và “Tầm vóc thành phố tương lai”.
Các phóng sự, cuộc phỏng vấn và những ca khúc quen thuộc về Vùng mỏ được kết hợp trong chương trình, đưa người nghe từ khoảnh khắc Quốc hội quyết định thành lập thành phố Quảng Ninh trở lại với những nền tảng đã tạo nên diện mạo Quảng Ninh hôm nay, trước khi hướng tới câu chuyện về một thành phố biển hiện đại trong tương lai.

Trước giờ lên sóng, các biên tập viên, phát thanh viên rà soát lần cuối nội dung, hoàn thiện phóng sự và các cuộc phỏng vấn đã được thực hiện từ trước. Từ phòng thu, những câu chuyện về vùng đất, con người và những đổi thay của Quảng Ninh được kết nối thành một chương trình đặc biệt dành cho thời khắc địa phương bước sang chặng đường mới.
Việc chuẩn bị cho chương trình không chỉ nhằm ghi lại một sự kiện hành chính. Qua tiếng nói của người dân, doanh nghiệp, những người gắn bó với Vùng mỏ và các phóng sự nhìn lại chặng đường phát triển, “Chào thành phố Quảng Ninh” được xây dựng như một không gian để lan tỏa niềm vui, niềm tự hào và cả những kỳ vọng sau quyết định của Quốc hội.
Phía sau không khí chào mừng là một yêu cầu lớn hơn: vị thế thành phố trực thuộc Trung ương phải được chuyển hóa thành chất lượng phát triển và chất lượng sống tốt hơn cho người dân.