Đời sống

Đại biểu Đại hội sinh viên Việt Nam báo công với Bác

Khôi Anh 19/12/2023 - 08:49

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng 19/12, đại diện các đoàn đại biểu dự Đại hội đã tham gia dâng hương tưởng niệm tại tượng Đài Bắc Sơn và Lễ báo công, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia Chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Các đại biểu là những cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tiêu biểu đại diện cho hơn 2,1 triệu sinh viên từ khắp mọi miền của đất nước, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

vienglang2(1).jpg
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thay mặt cho hội viên, sinh viên cả nước, chị Nguyễn Minh Uyên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã báo công với Bác về những kết quả mà Hội Sinh viên Việt Nam và sinh viên cả nước đã làm được trong thời gian qua.

Lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành muôn vàn tình yêu thương cho thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên Việt Nam. Người quan tâm căn dặn phải không ngừng vươn lên trong học tập, lao động, chiến đấu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã ra sức phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, góp phần khẳng định được vai trò, sứ mệnh tiên phong, kế thừa, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong thời kỳ mới.

Số lượng sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp, sinh viên được vinh dự kết nạp Đảng trong nhiệm kỳ tăng rõ nét.

Vâng lời Bác dạy, sinh viên Việt Nam tin tưởng tuyệt đối và đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; ra sức rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, vun đắp lý tưởng sống cao đẹp; rèn luyện sức khỏe, kiến thức khoa học, công nghệ; quyết tâm hành động, đem sức trẻ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhằm xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, để đất nước “Ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác hằng mong muốn.

bacson.jpg
Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm tại tượng Đài Bắc Sơn

"Chúng cháu, 695 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI dù đến từ những khu vực, vùng miền khác nhau, học tập, rèn luyện trong nhiều môi trường khác nhau, nhưng đều chung niềm tin và nhận thức rằng, những gì mình làm được cho quê hương, đất nước, những thành tích mình đạt được trong thời gian qua vẫn còn rất nhỏ bé.

Với vinh dự, trách nhiệm kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, mỗi đại biểu chúng cháu và sinh viên nước nhà cần tích cực phấn đấu nhiều hơn nữa, học tập, sáng tạo, phát triển bản thân và đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa", chị Nguyễn Minh Uyên nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Đại hội sinh viên Việt Nam báo công với Bác