Chính trị

Chủ tịch nước thăm và chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế

Ngọc Minh 14/12/2023 13:29

Sáng ngày 14/12, Trong không khí vui mừng chuẩn bị đón Mùa lễ Giáng Sinh năm 2023 và năm mới 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Huế.

Cùng đi với đoàn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, các cơ quan, ban, ngành của Trung ương.

z4973266461621_b9e1e74c5a23d14fa842c65846e8ff3e.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, chúc mừng Tổng Giáo phận Huế

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh.

Tại Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế cùng các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Công giáo lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2024 vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch nước cũng thông báo một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của nước ta trong năm 2023.

z4973266461651_f54661c3142f797259a463cb9a8cd3ff.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Công giáo sống đẹp đạo, ích đời, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước

Năm 2023 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại quốc tế; đưa Việt Nam trở thành điểm sáng, nâng cao vị thế của nước nhà trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong thành công chung đó, có sự đóng góp rất tích cực của cộng đồng Công giáo cả nước, đặc biệt là trong những lĩnh vực như bảo trợ xã hội, phòng chống dịch bệnh; làm sáng lên tinh thần đoàn kết, tinh thần "kính Chúa và yêu nước”.

Đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn nhất quán thực hiện đường lối, chính sách bảo đảm và tôn trọng tự do, tín ngưỡng của đồng bào, trong đó có đồng bào Công giáo; luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Công giáo sống đẹp đạo, ích đời, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.

z4973266462252_193b0a4702f0d6983fb367a565bea750.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng hoa và quà chúc mừng Tổng Giáo phận Huế nhân dịp Giáng sinh năm 2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn dưới sự dẫn dắt của Hội đồng Giám mục, Tổng Giáo phận Huế nói riêng và đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung tiếp tục đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh bày tỏ trân trọng, vui mừng được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn tới thăm Tòa Tổng Giám mục Huế; cảm ơn những chia sẻ thân tình của Chủ tịch nước về tình hình đất nước, cũng như ý nghĩa thành công chuyến thăm Tòa thánh Vatican vừa qua đối với Cộng đồng Công giáo Việt Nam.

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh tin tưởng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung và Tổng giáo phận Huế nói riêng sẽ phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của mình; đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước thăm và chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế