Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
chống tác hại của rượu bia
Xử lý vi phạm nồng độ cồn: Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam
Từ mức phạt khủng, án tù giam đến công nghệ khóa khởi động xe hơi, cuộc chiến ngăn chặn rượu bia khi lái xe đang được các quốc gia thực hiện với quyết tâm cao độ. Việt Nam có thể học hỏi những gì từ kinh nghiệm quốc tế để củng cố "văn hóa không cồn" trên mỗi cung đường?
Giao thông
Ai xử phạt người ép người khác uống rượu, bia?
Theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền xử phạt người ép người khác sử dụng bia rượu theo quy định của pháp luật.
Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống tác hại của rượu bia
Với những mục tiêu cụ thể và giải pháp đồng bộ, Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030 hướng tới nâng cao công tác truyền thông phòng, chống tác hại của rượu bia, đồng thời đẩy mạnh giám sát và xử lý vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng một xã hội an toàn, văn minh.
Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó quy định hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình.
CSGT duy trì xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết
Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ thường xuyên, liên tục kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đối với người điều khiển ô tô và môtô cả trong ngày Tết.
Bộ Y tế thông tin việc ăn trái cây có thể bị phạt vì nồng độ cồn
Nhiều người dân lo ngại ăn một số loại trái cây khiến hơi thở có nồng độ cồn khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt. Bộ Y tế đã đưa ra thông tin chính thức về vấn đề này.
Uống rượu chào năm mới, 2 nam thanh niên hôn mê, bất tỉnh
Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đang điều trị cho 2 bệnh nhân khá trẻ được gia đình đưa vào nhập viện trong tình trạng ý thức chậm chạp, mất kiểm soát sau khi uống rượu chào đón năm mới cùng với bạn bè.
Sau khi uống rượu, bia bao lâu mới được lái xe?
Nhiều người thắc mắc sau khi uống rượu bao lâu cơ thể không còn nồng độ cồn, có thể tiếp tục tham gia giao thông mà không bị phạt.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát động Năm An toàn giao thông "Đã uống rượu bia, không lái xe"
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, năm 2020 là năm đầu tiên cả nước thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, vì vậy Chính phủ chỉ đạo triển khai Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”
Xử lý nghiêm hành vi ép lái xe làm việc quá sức, quá thời gian quy định
Bộ Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là hành vi ép lái xe làm việc quá sức, quá thời gian quy định.
Thủ tướng phân công soạn thảo 43 văn bản quy định thi hành 7 luật
Thủ tướng vừara Quyết định số 936/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 43 văn bản quy định chi tiết thi hành 7 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
Chủ tịch Quốc hội nói về quy định cấm uống rượu, bia khi lái xe
Quy định này mở rộng đối tượng không được uống rượu, bia khi tham gia giao thông và tạo chế tài nghiêm khắc, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, thể hiện quyết tâm trong việc ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Sáng nay (14/6), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia với tỷ lệ tán thành là 84,30%.
Việc "đã uống rượu bia thì không lái xe" chưa thể được luật hóa
Chiều 3/6, Quốc hội đã tiến hành lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội về một số nội dung còn ý kiến khác nhau trong Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia.
Quốc hội thảo luận Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật Kiểm toán nhà nước
Hôm nay, (23/5), Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường nghe báo cáo về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Thư viện và thảo luận về các dự án luật này.
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia: Chọn bảo vệ sức khỏe hay khoản thu 50.000 tỷ đồng?
Sáng nay (16/11), trong phiên thảo luận Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đã có rất nhiều ý kiến thảo luận, tranh luận sổi nổi được đưa ra như về tên gọi của dự án Luật, về đối tượng cần điều chỉnh của Luật...
Vòng luẩn quẩn của đói nghèo bệnh tật: Rượu, bia có vô can?
Đó là ý kiến phát biểu thảo luận tại hội trường sáng 16/11 về Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân (đoàn Bình Dương).
Cần luật để định hướng cho việc sử dụng rượu, bia văn minh hơn
Tại Hội thảo đánh giá tác động kinh tế - xã hội liên quan đến dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế tổ chức ngày 15/11, các đại biểu đã tập trung thảo luận về khả năng đáp ứng của Dự thảo Luật so với khuyến cao của WHO.
Cán bộ, công chức không được sử dụng rượu bia trong giờ làm việc
Đây là một trong những biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trình Quốc hội sáng 9/11.
Năm 2017 người Việt uống bia hết 4 tỷ USD
Đó là thông tin được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra trong tờ trình Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia sáng 9/11.
Gần 45% nam giới Việt uống rượu bia ở mức nguy hại
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Cam kết quốc tế của Việt Nam về phòng, chống tác hại của rượu, bia và khuyến nghị của các tổ chức phi chính phủ đối với dự án Luật phòng chống tác hại của rượu bia” do Bộ Y tế tổ chức ngày 8/11 tại Hà Nội.
Chủ nhiệm UBCVĐXH của Quốc hội: Kiểm soát chặt chẽ quảng cáo rượu, bia là cần thiết
Tại phiên họp thứ 27 UBTVQH, ý kiến đại biểu cho rằng, việc quy định kiểm soát quảng cáo rượu, bia là cần thiết nhằm làm giảm những tác động, ảnh hưởng của quảng cáo đến tiêu dùng rượu, bia, đặc biệt là giới trẻ.
Xem thêm