Cháu vác chày đánh chết cậu họ

Tùng Anh| 15/03/2021 22:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị cậu họ đánh đập rồi dọa giết, Bùi Văn Dũng đã về nhà vác chày gỗ đánh vào đầu cậu họ dẫn đến tử vong.

Ngày 15/3, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Văn Dũng (SN 2001, trú tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) về tội “Giết người”.

chau-vac-chay-danh-chet-cau-ho.jpg
Bị cáo Bùi Văn Dũng

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng 20h ngày 12/8/2020, Bùi Văn Dũng đi xe máy đến quán bán hàng gần nhà để mua nước ngọt. Tại đây, thấy Bùi Văn Quân và Bùi Cao Nhất (là người cùng xóm) đang xảy ra xô xát, đánh nhau nên Dũng đã vào can ngăn. Thấy vậy, Quách Văn Bắc (là cậu họ của Dũng) xông vào đánh Dũng nhưng Dũng không đánh lại.

Sau đó, Dũng vào quán mua hàng, Bắc đi theo hỏi mượn xe máy của Dũng nhưng Dũng không đồng ý nên giữa 2 người xảy ra xô xát. Được mọi người can ngăn, Dũng lên xe chuẩn bị về thì bất ngờ bị Bắc đập viên gạch vào đầu gây thương tích.

Do bị đánh bất ngờ, Dũng quay lại đấm một cái vào đầu Bắc và đi về. Tuy vậy, Bắc vẫn tiếp tục chửi bới, đe dọa nếu gặp lại sẽ chém chết Dũng.

Sau khi về đến nhà, thấy Bắc đang đi bộ về phía nhà mình, lo sợ Bắc đi tìm để đánh mình, Dũng chạy về nhà lấy một chiếc chày gỗ mang ra đường. Khi thấy Bắc, Dũng đã dùng chày đánh vào vùng đầu của Bắc làm cho Bắc ngã xuống đường bất tỉnh tại chỗ.

Thấy Bắc nằm bất tỉnh, Dũng bỏ về nhà. Người dân ngay lập tức đưa Bắc đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ngày 13/8/2020, Quách Văn Bắc đã tử vong.

Sau khi biết tin cậu họ chết, ngày 14/8/2020, Dũng đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Dũng 7 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu vác chày đánh chết cậu họ