Buôn “hàng trắng” liên tỉnh, bộ 3 lĩnh án tù

Sơn Tùng| 24/10/2018 21:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 24/10, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sự (SN 1987) 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngoài Sự, 2 bị cáo khác là Nguyễn Văn Duy Lễ (SN 1994) bị tuyên phạt 6 năm tù và Võ Đăng Toản (SN 1987, tất cả cùng trú tại huyện Núi Thành, Quảng Nam) 5 năm tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 15/3, tại thôn Thuận An (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (CSMT) – Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện 4 gói ni lông chứa ma túy được giấu trong thùng đồ chơi trẻ em do Lễ vận chuyển. Lễ khai số ma túy này nhận thay cho Toản, được gửi từ TP. Hồ Chí Minh về Quảng Nam bằng xe khách.

Buôn “hàng trắng” liên tỉnh, bộ 3 lĩnh án tù

Bộ 3 Toản, Lễ và Sự

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Toản. Làm việc với cơ quan công an, Toản đã tự nguyện giao nộp 2 gói ni lông chứa ma túy.

Mở rộng điều tra, Phòng CSMT xác định kẻ bán ma tuý cho Toản là Trần Văn Sự. Sự là người quê ở Núi Thành, nhưng đi “làm ăn” ở TP Hồ Chí Minh. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu phạm tội, ngày 24/7, Cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của Sự tại nhà trọ thuộc  phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Sự tự giao nộp 1 túi ni lông chứa ma túy.

Tại tòa, các đối tượng khai rằng vì không có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đi buôn ma tuý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buôn “hàng trắng” liên tỉnh, bộ 3 lĩnh án tù