Tin địa phương

BTL Cảnh sát biển 4 nâng cao năng lực hoạt động phòng thủ dân sự

Xuân Phương 01/04/2025 - 14:26

​Sáng 1/4, Đảng ủy Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 3589-NQ/QUTW ngày 20/3/2025 của Quân ủy Trung ương về nâng cao năng lực hoạt động phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 3589).

img_6593.jpeg
Quang cảnh hội nghị

Đại tá Trần Nguyên Lai, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đảng viên nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 3589; thống nhất về nhận thức và hành động; qua đó, cụ thể hóa nội dung sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

img_6594.jpeg
Đại tá Trần Nguyên Lai, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên toàn Vùng đã được học tập những nội dung quan trọng, chủ yếu được đề cập trong Nghị quyết 3589 như: Các quan điểm, mục tiêu cụ thể; 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phân công tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đồng thời liên hệ với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự của BTL Vùng thời gian qua, đặc biệt là trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai; bảo vệ môi trường biển.

Theo đó, với phương châm “xem người dân bị nạn như người thân của mình”, “coi nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, trong những năm qua, Đảng ủy, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Vùng hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân vượt qua thiên tai, thảm họa.

Tổ chức tìm kiếm cứu nạn hàng chục vụ với hơn 150 ngư dân, 14 phương tiện bị nạn trên biển; kịp thời hỗ trợ 490 m3 nước ngọt, 10 téc nước, hơn 1000 bình nước uống cho nhân dân trên đảo Hòn Chuối và huyện Năm Căn vượt qua hạn mặn…

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong thời gian tới, đồng chí Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Cần cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào kế hoạch, nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của các cấp ủy, tổ chức đảng; làm cho 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ và xác định đúng đắn vị trí, vai trò của Lực lượng Cảnh sát biển là một trong những lực lượng chủ lực, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường...lồng ghép vào các hoạt động tập trung của đơn vị và Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Kết hợp thực hiện nhiệm vụ trên biển với tuyên truyền, thông tin về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển cho ngư dân và các lực lượng hoạt động trên biển.

Duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ cứu nạn 24/24, 100% các tàu, xuồng thực hiện các nhiệm vụ trên biển luôn ở trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn...

img_6592.jpeg
Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cứu nạn ngư dân Nguyễn Duy Khánh thuyền trưởng tàu cá CM99457-TS bị tai nạn lao động trên biển ngày 18/11/2024

Cùng thời gian trên, tại khu vực Năm Căn, Cà Mau, Đảng ủy Hải đoàn 42 cũng đã tổ chức quán triệt, giáo dục, triển khai thực hiện Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Hải đoàn.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các lớp học tập, quán triệt cho 100% quần chúng trong Bộ Tư lệnh Vùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
BTL Cảnh sát biển 4 nâng cao năng lực hoạt động phòng thủ dân sự