Thứ Sáu, 29/3/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
dân sự
Báo cáo kết quả giải quyết án dân sự tồn đọng trước năm 2023
Ngày 14/3, TAND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai báo cáo kết quả kiểm tra giải quyết án dân sự tồn đọng từ ngày 30/9/2023 trở về trước và đóng góp dự thảo quy chế phối hợp giữa TAND tỉnh với Sở TN&MT tỉnh về công tác đo đạc, thẩm định, cung cấp tài liệu, chứng cứ trong giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai. Ông Thái Rết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
Tòa án địa phương
Trao đổi kinh nghiệm tố tụng dân sự giữa TANDTC Việt Nam với TANDTC Lào
Chiều 14/3, tại Hà Nội, TANDTC Việt Nam đã có buổi trao đổi kinh nghiệm với TANDTC Lào về tố tụng dân sự nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác về nghiệp vụ, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hệ thống Tòa án hai nước Việt Nam và Lào.
TAND quận 8 (TP. HCM): Hiệu quả từ việc tăng cường hòa giải, đối thoại
Việc thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã đem lại những hiệu quả tích cực tại TAND Quận 8 (TP. HCM). Nhờ đó, công việc được giảm tải, nhiều đương sự lựa chọn phương án hòa giải để giải quyết đơn khởi kiện của mình.
Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia
Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia gồm hoàn thiện hệ thống văn bản, kế hoạch, đề án; kiện toàn hệ thống tổ chức, lực lượng phòng thủ dân sự; hợp tác quốc tế...
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông tin kết quả giải quyết đơn thư của công dân
Cục Thi hành án (THA) dân sự tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản số 91/CTHADS-KNTC ngày 24/01/2024 thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của công dân mà Báo Công lý đã có công văn chuyển đơn.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai phản hồi đơn bạn đọc Báo Công lý
Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) tỉnh Lào Cai vừa có văn bản phản hồi đơn của công dân do Báo Công lý chuyển đến.
Thanh Hóa: Bắt 5 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng
Công an huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) vừa bắt giữ 5 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Triệt xóa 3 vụ, bắt 3 phụ nữ chuyên cho vay lãi nặng
Ngày 14/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Vĩnh Lộc đã liên tiếp triệt xóa 3 vụ, bắt 3 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thi hành cưỡng chế tài sản một công ty vì nợ gần 3 tỷ đồng tại huyện Phú Lộc
Ngày 12/1, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh TT-Huế cho biết, VKSND huyện Phú Lộc vừa cử cán bộ kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án đối với Công ty CP Đầu tư xây dựng và Trang trí nội thất Handico.
Hải Phòng: Xóa ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng
Ngày 5/1, Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an quận Lê Chân vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bước đầu bắt giữ làm rõ 2 đối tượng có liên quan.
Hộp thư bạn đọc số 23
Báo Công lý đã chuyển đơn kiến nghị của bạn đọc đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn của các ông, bà có tên sau đây:
Bắt đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Ngày 15/12, Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Bá Đĩnh (SN 1992, trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hộp thư bạn đọc số 22
Báo Công lý đã chuyển đơn kiến nghị của bạn đọc đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn của các ông, bà có tên sau đây:
Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay nặng lãi
Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1974, trú tại phường Thuận Hòa, TP.Huế) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bắt đối tượng cho vay lãi nặng
Tối 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ Bùi Văn Lành (SN 1995, trú xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hỏng xe giữa đường gây tai nạn, trách nhiệm của chủ xe ra sao?
Bạn đọc Nguyễn Phương Linh, Hà Nội hỏi: xe ô tô của tôi bị hỏng, chết máy giữa lòng đường. Lúc đó trời đã tối, có xe máy không để ý nên đã va quệt vào ô tô của tôi, dẫn đến tai nạn. Xin hỏi trong trường hợp này tôi có phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe máy không?
Chánh tòa Tòa Dân sự TAND tỉnh Quảng Ninh: Phần mềm “Trợ lý ảo” là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các Thẩm phán
“Phần mềm Trợ lý ảo là một bước đột phá trong chuyển đổi số của hệ thống Tòa án, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các Thẩm phán, công chức Tòa án trong công tác quản lý nghiệp vụ, giải quyết các vụ án…”, đó là chia sẻ của Thẩm phán trung cấp Tạ Duy Ước, Chánh tòa Tòa Dân sự - TAND tỉnh Quảng Ninh với PV Báo Công lý khi nói về vai trò, giá trị của phần mềm “Trợ lý ảo” hiện đang được áp dụng trong hệ thống Tòa án.
Bắt tạm giam chấp hành viên Chi cục THA dân sự quận Ngô Quyền
Sáng 16/11, Cơ quan điều tra Viện KSNDTC đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Vân Anh, Chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền (THA dân sự quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Luật Căn cước sẽ thuận tiện cho người dân trong giao dịch hành chính, dân sự
Tiếp tục Chương trình phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 6, sáng 15/11, cho ý kiến về dự thảo Luật Căn cước, các đại biểu UBTVQH đề nghị làm rõ thêm với việc tích hợp đầy đủ thông tin một cách khoa học trong thẻ Căn cước.
Phải làm sao khi lối đi chung bỗng dưng bị rào?
Việc sử dụng lối đi chung do các bên tự do thỏa thuận, tuy nhiên phải đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên. Trong trường hợp các bên không thể tự hòa giải được thì có thể nhờ UBND cấp xã/phường nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
Thỏa thuận thành vẫn “chây ì” trả nợ, có thể bị xử lý thế nào?
Theo Luật sư, quyết định công nhận thỏa thuận của đương sự có giá trị ngang với một bản án, nếu các bên không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành án. Trong trường hợp nếu đã cưỡng chế bên phải thi hành án dù có điều kiện thi hành nhưng có dấu hiệu trốn tránh, ngoan cố không chịu thi hành án thì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
Có được đòi lại tiền khi mua hàng online không đúng yêu cầu?
Có được đòi lại tiền khi mua hàng online không đúng yêu cầu? Nếu chủ cửa hàng online từ chối yêu cầu của tôi thì họ có vi phạm quy định gì không? Đó là một trong những vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm.
Xem thêm