Bộ Y tế thông báo khẩn tới những người có mặt tại Chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay

Trọng Bằng| 12/04/2020 12:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trưa nay (12/4), Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 13, đề nghị tất cả những người thu mua, buôn bán hoa, và những người có mặt tại Chợ hoa Mê Linh liên hệ ngay với cơ quan y tế.

Bộ Y tế thông báo khẩn tới những người có mặt tại Chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay

Chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) 

Theo Thông báo phát đi, tất cả những người thu mua, buôn bán hoa và những người có mặt tại Chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) trong thời gian từ ngày 20/3 đến nay liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Những người thuộc diện trên cần nhắn tin tới số 8889 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình và thực hiện cách ly tại nhà, khai báo y tế.

Việc Bộ Y tế thông báo khẩn tìm những người từng đến chợ hoa Mê Linh tại thôn Hạ Lôi  được cho là có liên quan tới ổ dịch xuất phát từ bệnh nhân 243 trú tại đây.

Đây cũng là thông báo khẩn thứ 2 có liên quan tới bệnh nhân Covid-19 tại ổ dịch này. Thông báo khẩn số 12 trước đó, Bộ Y tế tìm kiếm những người có mặt tại các địa điểm mà bệnh nhân 243 từng tới.

Tới nay tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội đã có 6 trường hợp mắc bệnh COVID-19.

Chợ hoa Mê Linh nơi bệnh nhân 243 từng đến nhiều lần. Cụ thể, vào các ngày 12/3 (15h-17h41), ngày 15/3 (11h), ngày 18/3 (14h30-15h), ngày 22/3 (10h-10h30, 15h-16h), ngày 26/3 (17h-18h), ngày 27/3 (23h) và ngày 30/3 (11h-12h).

Sau khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên tại thôn Hạ Lôi là bệnh nhân 243, đến ngày 10/4, chính quyền huyện Mê Linh tiếp tục phát hiện 5 trường hợp dương tính do tiếp xúc gần. Gồm:

Bệnh nhân 250, nữ, là hàng xóm và có tiếp xúc gần với BN243.

Bệnh nhân 253, nữ, 41 tuổi, là chị dâu, ở gần nhà và có tiếp xúc gần với BN243.

Bệnh nhân 254, nam, 50 tuổi, là hàng xóm và có tiếp xúc gần với BN243.

Bệnh nhân 257, nữ, 15 tuổi, học sinh, đang nghỉ học ở nhà, không đi đâu. Ngày 20/3, có tiếp xúc gần với BN243.

Bệnh nhân 258, nữ, 47 tuổi, mẹ của bệnh nhân số 257.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh tại thôn Hạ Lôi, ngày 7/4, UBND TP.Hà Nội ủy quyền ra quyết định cách ly y tế đối với ổ dịch thôn Hạ Lôi cho UBND huyện Mê Linh.

Thừa ủy quyền, ngày 8/4, UBND huyện Mê Linh ra quyết định cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh. Thời gian thực hiện cách ly là 28 ngày, từ ngày 8/4 đến ngày 6/5.

Bộ Y tế thông báo khẩn tới những người có mặt tại Chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay

Một chốt  kiểm soát cách ly y tế ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh)

Để ứng phó với dịch bệnh Covid-19 tại thôn Hạ Lôi, Bộ Y tế cũng đã cử Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch do PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm tổ trưởng nằm vùng tại Hạ Lôi từ ngày 10/4.

Tổ công tác đặc biệt phối hợp với chính quyền địa phương và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội tham gia điều tra, xử lý ổ dịch. 

Nhằm khống chế và khoanh vùng dịch Covid-19, UBND huyện Mê Linh đã lập 9 chốt kiểm soát cách ly y tế ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh), gồm 6 chốt cứng và 3 chốt mềm để kiểm soát mọi hoạt động cách ly y tế đối với 2.973 hộ, gồm 10.872 nhân khẩu, thời gian cách ly 28 ngày.

Tại những chốt này luôn thường trực các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, nhân viên y tế, dân quân tự vệ... làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ nhất cử nhất động ra vào khu cách ly.

Theo đó, 6 chốt cứng gồm: Chốt giao cắt đường 23B vào xóm Cầu; chốt giao cắt đường 23B vào xóm Xanh; chốt giao cắt đường 23B vào xóm Ao Sen; chốt giao cắt đường 23B vào xóm Đường; chốt tại cây xăng Thuận Huân và chốt ngã 3 giao cắt đường gom chân đê sông Hồng và đường sau Khu di tích đền Hai Bà Trưng. Tất cả các chốt này với 2 lớp hàng rào, bất cứ ai cũng không được đi qua, cũng như không được giao nhận hàng tiếp tế tại đây.

Đối với 3 chốt mềm còn lại gồm: Chốt ngã tư đường Mê Linh giao cắt đường 50; chốt ngã ba giao cắt đường 50 với đường kéo quân và chốt cổng chào đền Hai Bà Trưng giao với đường 23B; tại những chốt này người dân được phép giao nhận đồ và lực lượng chức năng có nhiệm vụ được phép di chuyển qua.

Ngày 11/4 cơ quan chức năng cũng đã lấy 3.153 mẫu xét nghiệm người dân xóm Hội (hiện đang chờ kết quả). Dự kiến trong ngày hôm nay 12/4 sẽ tiếp tục lấy 4.109 mẫu (xóm Đình 631, xóm Chùa 918, xóm Ao Sen 1.537, xóm Xanh 1.023).

Đến trưa 12/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Tổng số ca mắc COVID-19 hiện tại là 258 trường hợp, trong đó 159 người từ nước ngoài (chiếm 61%); 99 người lây nhiễm thứ phát.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 72.508 trường hợp; trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.198 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 17.519 trường hợp, cách ly tại nhà và nơi lưu trú là 53.791 trường hợp.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế thông báo khẩn tới những người có mặt tại Chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay