Ngày 26/5/2025, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức cuộc họp trực tuyến đánh giá nguy cơ dịch bệnh COVID-19, thảo luận về tình hình dịch tễ hiện tại và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với bối cảnh mới.
Biến thể NB.1.8.1 chiếm ưu thế
Tại cuộc họp, các chuyên gia cho biết biến thể NB.1.8.1 của virus SARS-CoV-2 hiện đang chiếm ưu thế tại TP.HCM. Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), biến thể này chiếm hầu hết các mẫu bệnh phẩm giải trình tự gene từ các bệnh nhân COVID-19 nhập viện trong tuần thứ 3 của tháng 5/2025.
Dù hiện chưa có bằng chứng cho thấy các biến thể mới gây triệu chứng nghiêm trọng hơn, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn đang theo dõi sát tình hình. Đến nay, WHO chưa ban hành cảnh báo mới đối với dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu.
Về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận 641 trường hợp mắc rải rác tại 39 tỉnh, thành phố, không có trường hợp tử vong.
Cụ thể - TP. Hà Nội: 153 trường hợp; TP. Hải Phòng: 138 trường hợp; TP. Hồ Chí Minh: 80 trường hợp; Quảng Ninh: 46 trường hợp; Bắc Giang và Bắc Ninh: mỗi địa phương 24 trường hợp; Thái Nguyên: 23 trường hợp; 32 tỉnh, thành khác ghi nhận rải rác dưới 20 ca mắc/tỉnh.
Hiện chưa ghi nhận các ổ dịch tập trung, tuy nhiên có sự gia tăng nhẹ số ca mắc trong 3 tuần gần đây. Riêng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tháng 5/2025 ghi nhận sự gia tăng số ca nhập viện, chủ yếu là trẻ em trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Nhận định nguy cơ và đề xuất giải pháp
Cuộc họp thống nhất nhận định COVID-19 là bệnh lưu hành trên toàn thế giới và đang có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia, trong đó có một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore…
Tại Việt Nam, dù số ca mắc vẫn ở mức rải rác và không ghi nhận ca nặng, nhưng bước vào kỳ nghỉ hè với nhu cầu du lịch, đi lại tăng cao, việc tập trung đông người tại các địa điểm công cộng, vui chơi, giải trí có thể làm gia tăng nguy cơ lây truyền dịch bệnh trong cộng đồng. Dù vậy, do các biến thể hiện hành không gây triệu chứng nghiêm trọng, dự kiến số ca nặng không tăng cao.
Trước đó, Bộ Y tế đã có Công văn số 3180/BYT-PB ngày 24/5/2025 gửi các địa phương, yêu cầu triển khai chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch trong tháng 6–7/2025, tập trung vào các bệnh truyền nhiễm mùa hè, đặc biệt là COVID-19, sốt xuất huyết và tay chân miệng.
Bộ cũng đề nghị tăng cường giám sát dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, giải trình tự gene để phát hiện sớm biến thể mới; đồng thời tuyên truyền người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang tại nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.
Để chủ động phòng, chống bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau: Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và tại cơ sở y tế; Hạn chế tụ tập đông người nếu không cần thiết; Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực và duy trì dinh dưỡng hợp lý; Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.
Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO và các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp và hiệu quả.