Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân về việc người phụ nữ tử vong bất thường tại phòng khám tư ở Thanh Hóa.
Chiều ngày 29/5, xác nhận với PV, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bác sĩ Dương Văn Thọ, Trưởng Khoa chấn thương thuộc đơn vị đang xin nghỉ công tác để phục vụ cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân vụ việc người phụ nữ tử vong tại phòng khám do bác sỹ Thọ đứng tên.
Trước đó, bệnh nhân Lê Thị L., SN 1958, trú tại Cung Điền, Minh Nghĩa, Nông Cống bị tai nạn giao thông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị và được xuất viện cách đây không lâu.
Cơ quan chức năng cần xác định rõ việc có hay không tình trạng lôi kéo, đưa bệnh nhân từ bệnh viện công ra phòng khám tư của các y, bác sỹ điều trị. Luật cho phép các bác sỹ mở phòng khám tư nhưng phải đăng ký, thời gian và nhiều yêu cầu nghiêm ngặt khác.
Trong trường hợp này, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có “cắt xén” thời gian làm việc tại bệnh viện để về thực hiện tại phòng khám của mình hay không? Phạm vi hoạt động có vượt ra ngoài giấy phép được cấp, khung thời gian đăng hoạt động như thế nào? Những người hoạt động tại phòng khám có chuyên môn, nghiệp vụ ra sao, trang thiết bị và thuốc được cung ứng từ đâu…
Như tin đã đưa, vào hồi 16 giờ ngày 28/5 anh Ngô Đức T. sinh năm 1983, trú tại thị trấn Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) đến Công An phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) trình báo.
Hồi 10 giờ ngày 28/5, gia đình anh có đưa bà Lê Thị L., SN 1958, trú tại Cung Điền, Minh Nghĩa, Nông Cống đến phòng khám Ngoại, tại số nhà 69, Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ để mổ nẹp đóng đinh xương vai đòn bị gãy.
11 giờ cùng ngày bác sỹ Thọ là chủ Phòng khám (ông Thọ đang công tác tại BVĐK Tỉnh Thanh Hóa) về kiểm tra sơ bộ sau đó nói với người nhà là đưa bà L. lên tầng để tiến hành mổ và nẹp xương gãy, gia đình đồng ý.
Đến 15 giờ cùng ngày thì gia đình thấy có một chiếc xe cứu thương đi đến phòng khám sau đó có khoảng 3 đến 4 người khiềng cáng đi xuống, trên cáng là bà Lê Thị L., lúc này gia đình anh T. có hỏi sao lại khiêng đi đâu thì một trong số 4 người trên có nói là bà L. bị dị ứng nên đưa vào Bệnh viện để cấp cứu.
Lúc này, gia đình anh T. thấy bà L. mặt đã sưng nề, da xanh, không thấy còn hơi thở nên đã yêu cầu không đưa bà L. đi cấp cứu nữa và để bệnh nhân tại phòng khám và mời cơ quan chức năng đến làm việc.
Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đến hiện trường, động viên gia đình đưa bà L. đến Nhà tang lễ để mổ khám tử thi, làm các thủ tục theo quy định.
Phòng khám này được Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cấp phép hoạt động trong khung thời gian từ 17 giờ tới 19 giờ trong các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6. Còn các ngày Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ thời gian hoạt động cả ngày.
Nguyên nhân ban đầu dẫn tới tử vong của bệnh nhân được nhận định do sốc phản vệ. Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị có liên quan làm rõ.
Ngày 29/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá xác minh thông tin phản ánh việc nữ bệnh nhân đến khám bệnh và tử vong tại Phòng khám chuyên khoa ngoại (địa chỉ: số 69 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
Đồng thời kiểm tra, xác minh các quy trình khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân tại phòng khám. Trường hợp phòng khám thực hiện chưa đúng các quy trình khám bệnh, chữa bệnh hoặc thực hiện vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được cho phép.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá xử lý nghiêm sai phạm (nếu có). Triển khai các phương án kiểm tra, rà soát đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.