Trước tình hình dịch sởi diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng với hơn 3.000 ca nghi nhiễm, ngày 29/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng, đến ngày 28/3, thành phố ghi nhận 3.074 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó 851 ca đã được xác định dương tính. Tỷ lệ số ca mắc sốt phát ban nghi sởi trên 100.000 dân đạt mức 253,31 ca, cho thấy mức độ lây lan đáng lo ngại.
Số liệu thống kê cho thấy, 54,03% bệnh nhân chưa tiêm vắc xin phòng bệnh, trong khi chỉ 25,73% ca mắc đã tiêm ít nhất một mũi. Đáng chú ý, nhóm người trên 11 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 32,82%, tiếp theo là trẻ từ 5-11 tuổi chiếm 31,23%, các nhóm tuổi còn lại bao gồm trẻ từ 2-5 tuổi (17,96%), trẻ 9-24 tháng (11,59%) và trẻ dưới 9 tháng tuổi (6,21%).
Bà Trần Thị Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, từ tháng 11/2024 đến ngày 27/3/2025, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã tiếp nhận và điều trị nội trú cho 1.921 ca bệnh sởi.
Để đảm bảo công tác điều trị, bệnh viện đã bố trí 4 khoa chuyên biệt gồm: Khoa Y học nhiệt đới điều trị bệnh nhẹ và trung bình, Khoa Nhi tự nguyện tiếp nhận ca bệnh nhẹ, Khoa Hồi sức Nhi điều trị các ca nặng cần can thiệp thở máy, thở CPAP và Khoa Nhi sơ sinh hồi sức tích cực dành cho trẻ dưới 29 ngày tuổi mắc bệnh.
Trước nguy cơ lây nhiễm chéo, bệnh viện triển khai biện pháp phân luồng bệnh nhân ngay từ sảnh chính, thiết lập khu cách ly riêng biệt, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân sự, vật tư, trang thiết bị y tế.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Cục đã ban hành hướng dẫn thu dung, điều trị bệnh sởi và các bệnh truyền nhiễm khác, đồng thời sẽ tổ chức tập huấn chuyên môn cho các bệnh viện trên toàn quốc trong thời gian tới.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng, đồng thời đưa ra chỉ đạo cụ thể nhằm hạn chế tối đa sự lây lan, lưu ý Đà Nẵng cần có phương án chủ động ứng phó với mọi tình huống vì là địa phương có lượng người di cư lớn, không chỉ với bệnh sởi mà cả các bệnh truyền nhiễm khác.
Các bệnh viện phải xây dựng quy trình ứng phó toàn diện từ phân luồng, cách ly đến kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo.
Sở Y tế phải chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị để cung ứng kịp thời cho các đơn vị điều trị. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin nhằm kiểm soát dịch bệnh, trong khi Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Phòng bệnh phải phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang để đảm bảo nguồn cung vắc xin đầy đủ.
Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ theo lịch, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.