Giáo dục

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: 'Không để học sinh thiếu sách, thiếu lớp sau bão'

PV 18/10/2025 - 20:15

Sau khi bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống trường học ở Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh yêu cầu “không để học sinh thiếu sách, thiếu lớp”, coi đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm quyền học tập và ổn định tinh thần cho thầy trò vùng tâm lũ.

Chiều 18/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc và nắm bắt tình hình khắc phục hậu quả bão số 11 tại tỉnh Thái Nguyên.

5eb081c8-9345-41f8-858f-f25ce132605f.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to, lũ lớn khiến nhiều khu vực trong tỉnh ngập sâu, sạt lở đất, cuốn trôi tài sản của các cơ sở giáo dục. Toàn tỉnh có 180 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, trong đó 167 cơ sở thuộc quản lý cấp xã và 13 đơn vị thuộc Sở quản lý. Tổng thiệt hại cơ sở vật chất ước tính hơn 181 tỷ đồng, với hàng trăm phòng học, tường rào, thư viện, sân chơi, hệ thống điện và nước sạch bị hư hại.

Ngành giáo dục địa phương cũng thống kê 11.658 bộ sách giáo khoa, 55.476 quyển vở và 5.185 bộ đồ dùng học tập của học sinh bị hỏng hoặc trôi mất, cần được hỗ trợ.

Riêng Đại học Thái Nguyên ước tính thiệt hại khoảng 137 tỷ đồng, trong đó Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Nông Lâm là hai đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

bo-truong.jpeg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đến thăm Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), đây là trường thiệt hại nặng nề nhất của Đại học Thái Nguyên.

Ngay sau khi nước rút, các nhà trường đã huy động lực lượng giáo viên, phụ huynh, đoàn viên thanh niên cùng tham gia dọn dẹp, khôi phục môi trường học tập. Đại học Thái Nguyên cũng chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ cán bộ, sinh viên ổn định đời sống và học tập. Đến ngày 16/10, toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cho học sinh đi học trở lại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền, ngành giáo dục và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ông đánh giá, đây là đợt thiên tai gây thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động dạy học, song tỉnh đã vào cuộc kịp thời, quyết liệt để sớm ổn định tình hình.

Liên quan đến việc thiếu sách giáo khoa và đồ dùng học tập sau bão, Bộ trưởng đề nghị ngành giáo dục tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương bổ sung, “cố gắng trong đầu tuần tới phải bảo đảm đầy đủ sách cho học sinh”. Đồng thời, cần sớm thống kê số lượng vở viết, đồ dùng học tập bị thiếu để có hướng hỗ trợ kịp thời.

Về cơ sở vật chất, Bộ trưởng lưu ý hiện toàn tỉnh còn gần 12% số trường chưa được kiên cố hóa, yêu cầu Thái Nguyên rà soát, xây dựng lộ trình đầu tư, chia giai đoạn hợp lý, đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa trường, lớp học, bảo đảm an toàn lâu dài cho thầy và trò.

Bộ trưởng cũng đề nghị Đại học Thái Nguyên phát huy vai trò trung tâm đào tạo lớn của khu vực, hỗ trợ chuyên môn và nguồn nhân lực cho các cơ sở giáo dục phổ thông, nhất là sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Ngành giáo dục cần tập trung giải quyết hai vấn đề then chốt là cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực, coi đây là nền tảng để phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

fad0670e3f30b26eeb21.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên kinh phí để giúp các đơn vị ổn định hoạt động dạy và học.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã đến thăm Trường Mầm non Huống Thượng, Trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, trao 350 triệu đồng cùng một số trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho ba nhà trường. Đồng thời, Đoàn cũng hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên 350 triệu đồng, góp phần giúp các đơn vị sớm vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động dạy và học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: 'Không để học sinh thiếu sách, thiếu lớp sau bão'