Tin địa phương

Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk ra quân huấn luyện năm 2024

Chu Phương 29/02/2024 - 22:30

Ngày 29/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

anh-111.jpg
Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đại diện hai đơn vị quán triệt, phổ biến nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu huấn luyện trong năm 2024.

Theo đó, hai đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo các cấp về nhiệm vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt phương châm trong huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện có, nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật, khí tài mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện với cường độ cao trong mọi điều kiện, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án tác chiến, phù hợp tổ chức biên chế, trang bị của từng đơn vị.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh “Mẫu mực tiêu biểu” cho Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh “Mẫu mực tiêu biểu” cho Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

anh-222(2).jpg
Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân.

Cũng trong buổi lễ, hai đơn vị phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk ra quân huấn luyện năm 2024