An ninh trật tự

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai tuyên truyền nâng cao phòng ngừa mạo danh quân đội lừa đảo

Thừa Thiên 10/10/2023 - 10:42

Chiều ngày 9/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin về việc nâng cao cảnh giác, phòng, chống mạo danh, giả danh quân đội lừa đảo nhằm tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong thời gian tới.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và cả nước nói chung đã xảy ra nhiều vụ mạo danh, giả danh quân nhân, cơ quan, đơn vị trong quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Đại tá Vũ Văn Điền - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai chủ trì Hội nghị
Đại tá Vũ Văn Điền - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai - chủ trì Hội nghị.

Trong đó, từ tháng 7/2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra 12 vụ việc mạo danh cán bộ đang công tác tại các Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và địa phương để đặt các bàn tiệc, mua các vật tư thiết bị điện, mua phân bón, thuốc bảo vệ thực phẩm, đặt rượu, giả mạo lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt hàng hóa của người dân...

Lực lượng quân đội đã vào cuộc xác minh, toàn bộ các vụ việc đều do các đối tượng giả mạo, không có trường hợp nào là cán bộ quân đội thực hiện các vụ giao dịch nêu trên. Trước tình trạng mạo danh cán bộ quân đội lừa đảo với tần suất ngày càng nhiều, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh quân đội, tài sản người dân bị mất mát và thiệt hại, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác; phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 2 xác minh các trường hợp giả danh (Bao gồm: Số điện thoại sử dụng, tài khoản mạng xã hội...) phục vụ công tác điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý khi bắt được các đối tượng vi phạm…

Các đơn vị, Sở ngành và phóng viên báo chí trung ương và địa phương tham dự đông đảo tại Hội nghị
Các đơn vị, sở ngành và phóng viên báo chí trung ương và địa phương tham dự đông đảo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến trao đổi thông tin cho rằng các đối tượng đang sử dụng hình ảnh uy tín của quân đội để thực hiện các hành vi nhằm dễ dàng chiếm đoạt tài sản người dân, do đó cần có các biện pháp hữu hiệu, cụ thể như có biện pháp tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức để đưa thông tin đến tận cơ sở, nâng cao nhận thức của người dân đối với các thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng xã hội hiện nay, xây dựng số điện thoại nóng để tiếp nhận các vụ việc, để người dân có thể kịp thời xác minh các vụ việc tránh rơi vào “bẫy” của các đối tượng.

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai cho rằng, cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan từ Công an, viện kiểm sát, các sở, ngành địa phương, các báo chí từ trung ương địa phương để tuyên truyền, đấu tranh và ngăn ngừa kịp thời, xử lý các trường hợp giả mạo cán bộ quân đội lừa đảo để giáo dục, răn đe.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các chuyên đề thông tin, truyên truyền, giáo dục, phổ biến cho người dân, thông qua đó tạo nên sức mạnh tổng hợp toàn quân, toàn dân để xử lý dứt điểm các vụ việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai tuyên truyền nâng cao phòng ngừa mạo danh quân đội lừa đảo