Tin địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Phát huy hai thế mạnh 'biển' và 'rừng' để tạo động lực tăng trưởng mới

Đức Hồ 15/07/2026 10:03

Sáu tháng đầu năm 2026, kinh tế Gia Lai tiếp tục phục hồi tích cực với GRDP tăng 8,21%, thu hút đầu tư tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu 6 tháng cuối năm tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 10,2% trở lên.

Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thực thi công vụ

Ngày 15/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm và kết quả đạt được của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đặc biệt là tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ngay từ đầu năm.

Theo ông Ngọc, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, vận hành bộ máy sau hợp nhất và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với nhiều nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ.

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị UBND tỉnh tập trung cao độ cho giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là căn cứ đánh giá, xếp loại định kỳ, cuối năm.

bd67381d-0fc3-4d99-a687-2d3398d43557.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng yêu cầu, phát huy đồng thời hai thế mạnh “biển” và “rừng”, tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Ông Ngọc yêu cầu phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh. Đưa văn hóa và du lịch trở thành động lực phát triển; gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc được công nhận, nhất là không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Võ cổ truyền, Nghệ thuật Bài chòi với phát triển du lịch bền vững.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và biển đảo; giữ vững an ninh chính trị; đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện, ngày lễ lớn.

Tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại gắn với giao lưu, hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế… nhằm góp phần bảo đảm an ninh trong tỉnh, trong nước từ sớm, từ xa và phát triển KT-XH của địa phương.

Hành động, hành động và hành động

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn dẫn lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026: “Hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc. Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài. Chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý”.

Theo đó, ông Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, triển khai nghiêm túc, quyết liệt kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; xác định rõ động lực, dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, tập trung phát huy tinh thần “thần tốc”, quyết tâm đạt mục tiêu GRDP năm 2026 tăng từ 10,2% trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ, đồng hành và kiến tạo", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cho doanh nghiệp theo tinh thần "có kết quả, có sản phẩm, có công việc cụ thể". Đồng thời, chủ động kiến nghị, đôn đốc các sở, ngành giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

c08dc28b-8f96-4b7d-b141-e5f98be1f7a9.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tạo điều kiện thuận lợi nhất để kinh tế tư nhân phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ghi nhận các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, giao các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái số; không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Phát huy hai thế mạnh 'biển' và 'rừng' để tạo động lực tăng trưởng mới