Bị mất vàng ra tay đánh người đến chết

Kim Cương - Văn Lực| 23/08/2015 17:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, TAND tỉnh Lai Châu mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Triệu Văn Dũng (SN 1976) trú tại bản Đồng Tâm, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường (Lai Châu) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ tố tụng, ngày 09/03/2015, Triệu Văn Dũng thuê Tòng Văn Lả (SN 1993) trú tại bản Nà Cà, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, (Lai Châu) cùng Minh, Tình, Phát làm phu khai thác vàng trái phép tại bãi vàng số 02, bãi vàng Chinh Sáng thuộc bản Ngải Thầu Cao, xã Khun Há, huyện Tam Đường (Lai Châu).

Sáng ngày 04/05/2015, Dũng phân công Minh, Tình, Phát đi đào quặng đưa về máy xát, còn Lả đứng điều khiển máy xát quặng, Dũng là người trực tiếp đứng giám sát. Đến khoảng 10h cùng ngày, Dũng đi vào rừng tìm địa điểm khai thác quặng, khi quay về Dũng kiểm tra và phát hiện ở máng thủy ngân cô lấy vàng bị cào mất một phần vàng.

Lập tức Dũng tập hợp tất cả mọi người về lán để tra khảo xem ai lấy Vàng. Nghi Lả là thủ phạm, Dũng nói “Thằng Lả đem vàng ra đây” rồi dùng tay tát liên tiếp vào mặt Lả. Bị tát đau, Lả công nhận mình đã trộm vàng và dẫn Dũng đến chỗ cất giấu để lấy.

Bị mất vàng ra tay đánh người đến chết

Bị cáo Triệu Văn Dũng tại phiên tòa

Đến nơi, Lả dùng tay bới đất để kiếm số vàng nhưng không thấy đâu, lập tức Dũng dùng thanh gỗ dài 75cm, đường kính 3cm đánh nhiều nhát vào đầu, lưng, mông, ngực của Lả. Bị đánh đau Lả chỉ nhiều địa điểm khác nhau về chỗ cất giấu vàng. Cứ mỗi lần không tìm thấy vàng ở một địa điểm Dũng lại dùng gậy đánh nhiều nhát vào người Lả.

Sau khi tìm vàng bất thành, Dũng dẫn Lả về khu vực xát vàng, trên đường đi, Dũng tiếp tục đánh Lả khiến thanh gỗ gãy đôi. Dũng  lấy một thanh gỗ khác dài 64cm, đường kính 3cm đánh liên tiếp vào nhiều bộ phận trên cơ thể Lả khiến Lả gục xuống.

Thấy Lả không cựa quậy nữa, Dũng vứt khúc gỗ và đi về lán chính ăn cơm. Ăn cơm xong, Dũng quay lại, thấy Lả ngồi dậy được nên dùng một đoạn dây cao su cu roa dài 1,42m đánh liên tiếp vào người Lả. Đánh mệt, Dũng vứt dây cu roa thản nhiên bỏ về lán ngủ.

Đến 15h30 cùng ngày, Minh chạy vào lán báo cho Dũng biết Lả sắp chết, Dũng vội vàng chạy ra kiểm tra thì thấy Lả thở yếu, người bầm dập khắp nơi nên cùng Minh, Tình, Phát thay nhau hô hấp nhân tạo cho Lả. Khoảng 30 phút sau Lả tử vong.

Tại bản giám định pháp y số 41, ngày 14/05/2015 của Trung tâm giám định thuộc Sở y tế tỉnh Lai Châu kết luận về nguyên nhân cái chết của Tòng Văn Lả: Do tác động ngoại lực dẫn đến chấn thương vùng ngực, vùng đầu, toàn thân, vỡ mạch máu ngoại vi làm mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Tại phiên Tòa, Dũng đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX TAND tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt Triệu Văn Dũng 13 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n, p, khoản 1, điều 93 BLHS.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị mất vàng ra tay đánh người đến chết