Bi kịch nghịch tôn giết bà nội

30/12/2013 16:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 30-12, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Nhật Trường (SN 1998, trú thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) tuyên phạt 10 năm tù, trong đó 9 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Bi kịch nghịch tôn giết bà nội

Bị cáo Trường tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, vào 15 giờ ngày 25-8-2013, ông Võ Bá Hớn (46 tuổi, con trái út của bà Văn) đi thả bò gần nhà, về thấy mẹ Trần Thị Văn (SN 1930) nằm bất tỉnh ở bên hông nhà, trên đầu máu chảy lênh láng nên hô hoán cho mọi người trong xóm đến  đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Định có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy lùng thủ phạm. Qua đó, lực lượng Công an làm rõ, Võ Nhật Trường (cháu nội bà Văn) chính là thủ phạm gây ra án mạng. Ngày 26-8, cơ quan Công an đã thu thập đủ chứng cứ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận, do không có tiền chơi game, nên chiều 25-8, nghe bà nội nói đi nhận tiền trợ cấp người già, sau khi bà nội nhận tiền về, Trường chui qua hàng rào phía sau nhà bà Văn, thấy bà nội đang quét rác, Trường từ phía sau xông đến lấy khăn bịt mặt rồi dùng gạch đập liên tiếp vào đầu khiến bà bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Trường lục túi bà Văn lấy 700.000 đồng rồi bỏ đi về nhà (cách khoảng 200 mét) cất tiền vào túi đựng vợt cầu lông, rồi đi chơi như không có chuyện gì xảy ra.

Tại tòa, Trường đã khai nhận toàn bộ sự việc, đồng thời cho biết ý định ban đầu là đánh bà nội ngất xỉu để cướp tiền đi chơi game, chứ không có ý định giết bà nội. Tại sao bị cáo không đập vào đầu bà nội một nhát mà đập liên tiếp nhiều nhát”. Khi nghe câu hỏi của HĐXX, bị cáo Trường chỉ biết im lặng một hồi rồi bật khóc trả lời, bị cáo sai rồi và mong HĐXX giảm nhẹ tội trạng để bị cáo có cơ hội trở về với gia đình và làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội.

Xét thấy tại phiên tòa xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải và lúc Trường gây án chưa đủ tuổi vị thành niên (15 tuổi, 1 tháng) nên HĐXX tuyên phạt với mức án như trên.

Minh Tuấn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bi kịch nghịch tôn giết bà nội