Tòa tuyên án

Cho vay lãi nặng gấp 18 lần quy định, tái phạm khi chưa xóa án tích

Ngọc Minh 13/09/2025 - 13:47

Ngày 13/9, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Luyến (SN 1989, trú tỉnh Thanh Hóa) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2021, Lê Văn Luyến vào TP. Huế thuê nhà để thực hiện hành vi cho vay trái pháp luật. Luyến in các tờ rơi quảng cáo, ghi số điện thoại và dán tại nhiều nơi nhằm tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền.

z7006359201448_00c05626a0c687454f0344c8b61522f9.jpg
Bị cáo Luyến tại phiên toà sơ thẩm.

Khi có người vay, Luyến yêu cầu họ viết giấy vay tiền, đồng thời áp dụng hình thức trả góp theo ngày. Việc thu, trả tiền được thực hiện qua tài khoản ngân hàng của Luyến.

Đáng chú ý, bị cáo đưa ra chu kỳ vay 25 ngày với lãi suất 1%/ngày, tương đương 365%/năm, cao gấp 18,25 lần so với mức lãi suất tối đa quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự (20%/năm).

Trong thời gian này, Luyến đã cho 14 người vay với 20 lượt vay, tổng số tiền gốc 255 triệu đồng.

Bị cáo thu về 253 triệu đồng, trong đó, tiền gốc đã thu: 202,4 triệu đồng; tiền lãi đã thu: 50,6 triệu đồng (lãi hợp pháp 20%/năm là 2,77 triệu đồng, lãi vượt quy định là 47,82 triệu đồng); tiền phí thu trái phép: 9,75 triệu đồng

Tổng cộng, Luyến thu lợi bất chính số tiền 57,57 triệu đồng. Đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền gốc người vay còn nợ là 52,6 triệu đồng.

z7006359963763_eec7b691ffd2d04cf81d33fbb3d75752.jpg
Toàn cảnh phiên toà.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Luyến không có giấy phép kinh doanh dịch vụ tài chính hay bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến hoạt động cho vay.

Đặc biệt, bị cáo từng có tiền án về chính tội danh này. Ngày 30/6/2020, TAND TP. Quảng Ngãi đã tuyên phạt Luyến 10 tháng 29 ngày tù giam theo Bản án số 38/HSST về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đến năm 2021, khi chưa được xóa án tích, bị cáo tiếp tục tái phạm, thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” theo khoản 1, Điều 52, Bộ luật Hình sự.

Hành vi của Lê Văn Luyến đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy cần tuyên án bị cáo một mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Luyến 18 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung 30 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính và số tiền vốn bị cáo dùng để cho vay trái pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cho vay lãi nặng gấp 18 lần quy định, tái phạm khi chưa xóa án tích