Bavar-373 của Iran vượt trội S-300 của Nga?

Minh Thi| 02/10/2016 12:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 do Iran sản xuất được đánh giá là có tầm phóng vượt trội so với S-300 của Nga, hãng thông tấn Tasnim đưa tin.

Bavar-373 của Iran vượt trội S-300 của Nga?

Bavar-737 là phương án thay thế cho các hệ thống phòng không S-300 của Nga?

Thông tấn xã Tasnim (Iran) ngày 1/10 dẫn lời Tướng Farzad Ismaili, Tư lệnh Lực lượng Không quân Iran cho biết, phạm vi hoạt động của Bavar-373 tối đa tới 300km, gấp 1,5 lần so với S-300; và có thể nhắm trúng mục tiêu của đối thủ trong phạm vi bán kính 200km.

Tuy nhiên, ông Ismaili không tiết lộ thông tin chi tiết về Bavar-373 - được biết đến như là hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga phiên bản Iran, theo Tasnim.

Iran bắt đầu chương trình phát triển hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) Bavar-373 vào tháng 2/2010. Mục tiêu của Tehran là xây dựng một hệ thống phòng không có thể so sánh với S-300 của Nga.

Được thử nghiệm thành công vào tháng 8/2014, hệ thống Bavar-373 có nhiều đặc điểm tương tự tổ hợp S-300 của Nga. Tính năng đặc biệt của mô hình này được cho là có khả năng phóng thẳng đứng, có khả năng tấn công các mục tiêu ở tầm cao, và chủ yếu được sử dụng trên tàu chiến.

Hồi tháng 8 vừa qua, Bavar-373 chính thức ra mắt công chúng cùng với bệ phóng và hệ thống radar. Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan có mặt trong buổi lễ này.

Các chuyên gia quân sự bình luận, việc xây dựng cho riêng mình một hệ thống tên lửa phòng không được đánh giá là ngang ngửa, thậm chí vượt trội S-300 của Nga, cho thấy Tehran không ngừng nỗ lực nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu chiến lược (trong đó có mục tiêu phòng thủ biên giới) một cách độc lập, dựa vào chính năng lực của mình.

Được biết, Tehran dự kiến bắt đầu đưa Bavar-373 vào sản xuất hàng loạt ngay khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm thực địa (kéo dài tới tháng 3/2017).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bavar-373 của Iran vượt trội S-300 của Nga?