Báo Công lý tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022

Mai Đỉnh - Đỗ Việt| 04/03/2022 08:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 3/3, tại trụ sở TANDTC, Báo Công lý tổ chức Hội nghị Tổng kết triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Báo Công lý.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Báo Công lý. Theo báo cáo, năm 2022, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và yêu cầu giãn cách xã hội nghiêm ngặt đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động tác nghiệp báo chí. Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, cùng các giải pháp đột phá, sự đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo đơn vị, Báo Công lý đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, tình hình thực tế đơn vị, năm 2021, Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo Báo Công lý đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện một số nghị quyết, kế hoạch công tác có tính chất có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể là Nghị quyết Chi bộ ngày 19/4/2021 "Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của cơ quan báo chí tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động; tăng cường đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.

hoi-nghi2.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong đó, những nội dung các ấn phẩm báo in, báo điện tử Công lý, ấn phẩm Công lý xã hội, Truyền hình TAND và các chuyên trang điện tử conglyxahoi.net.vn, baove.congly.vn, tv.congly.vn luôn đảm bảo tôn chỉ mục đích, tính chính trị-nghiệp vụ, không để sót lọt thông tin quan trọng. Trọng tâm tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và TANDTC như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của BCH Trung ương; Hội nghị Đối ngoại toàn quốc; Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Những nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án và các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng xét xử; việc triển khai Luật Đối thoại, hòa giải tại Tòa án; triển khai Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến; Ra mắt phần mềm Trợ lý ảo; Công tác cải cách tư pháp tại TAND; các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như tình hình chính trị, KTXH quan trọng của đất nước…

Báo điện tử Công lý và các chuyên trang điện tử cập nhật thông tin 24/7, xuất bản trung bình 60 tin,bài/ngày, số lượng người truy cập từ 30.000-50.000/ngày. Chương trình Truyền hình TAND duy trì phát sóng các số chuyên đề trên kênh Truyền hình Quốc hội theo kế hoạch đề ra đạt chất lượng, yêu cầu.

Đặc biệt, trong năm qua, Cấp ủy Chi bộ và Ban lãnh đạo đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phần việc thường xuyên cũng như đột xuất do lãnh đạo TANDTC và Ban Chỉ đạo công tác Thông tin, tuyên truyền TAND giao như: Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng kịch bản Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến với chủ đề “Công lý - Lẽ phải & Niềm tin”; Chủ trì xây dựng kịch bản, phát sóng Chương trình truyền hình về "Những dấu ấn nổi bật của TAND trong nhiệm kỳ 2016-2021"; Thành viên Ban Biên tập xây dựng cuốn "Kỷ yếu vinh danh Thẩm phán mẫu mực, Thẩm phán tiêu biểu" lần thứ III; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của BCĐ công tác Thông tin, tuyên truyền TAND, cụ thể: Kế hoạch số 129/KH-BCĐTTTT ngày 13/5/2021 của tuyên truyền về "Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ của TAND"; Kế hoạch số 165/KH-BCĐTTTT ngày 03/6/2021 tuyên truyền về “Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân” gắn với nhiệm vụ của TAND. Kế hoạch số 150/KH-TANDTC ngày 21/5/2021 của TANDTC về "Đề án đổi mới,sắp xếp tổ chức bộ máy của TAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới"; Kế hoạch số 58/KH-TA ngày 01/6/2021 của TANDTC về triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố"…

hoi-nghi3.jpg
Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Hồng phát biểu tiếp thu ý kiến

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Với những kết quả đạt được, năm 2022, Báo Công lý tiếp tục đề ra các phương hướng: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đảng và Ban lãnh đạo đơn vị về quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của Ban cán sự đảng TANDTC. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đột xuất do Lãnh đạo TANDTC, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND giao và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của Báo Công lý; Củng cố kiện toàn bộ máy của Báo Công lý theo Quyết định số 569/QĐ-TANDTC ngày 30/3/2021 của TANDTC v/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự tại Báo Công lý. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm theo hướng bảo đảm tôn chỉ mục đích, đúng định hướng gắn với kinh tế báo chí. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, khuyến khích sự sáng tạo, sáng kiến, giải pháp của đoàn viên, hội viên, phóng viên trong hoạt động nghiệp vụ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tích cực thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế báo chí theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo nguồn thu duy trì hoạt động tiến tới có tích lũy, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và người lao động, đồng thời có điều kiện thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội; Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, kỷ luật phát ngôn, duy trì nề nếp đơn vị... Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tham gia tích cực phong trào thi đua của hệ thống TAND với chủ đề “Vì Công lý”. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm khối đoàn kết thống nhất, phát huy năng lực cá nhân, tạo sức mạnh tập thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

hoi-nghi5.jpg
Đồng chí Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật mà Báo Công lý đạt được trong năm 2021. Qua nghe báo cáo công tác của đơn vị, đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Báo đạt được, trong đó nổi bật là đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền về ngành Tòa án.

Theo Đồng chí Nguyễn Văn Du, công tác thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm Báo in, Báo điện tử Công lý, Truyền hình TAND và các chuyên trang điện tử được tăng cường đẩy mạnh, tuân thủ định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Lãnh đạo TANDTC. Nội dung thông tin đảm bảo tôn chỉ mục đích, tính chính trị-nghiệp vụ, không để sót lọt thông tin quan trọng.

Trong đó phải kể đến các hoạt động, nhiệm vụ chính trị của TANDTC như: các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng xét xử; triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; triển khai Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến; Ra mắt phần mềm Trợ lý ảo; Công tác cải cách tư pháp tại TAND; các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như tình hình chính trị, KTXH quan trọng của đất nước…

hoi-nghi1.jpg
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du và Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Hồng trao Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Đồng tình cao với nội dung Kế hoạch công tác năm 2022 được đơn vị nêu lên, đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du cho rằng, Kế hoạch đã được đơn vị xây dựng chi tiết, cụ thể, gắn chặt với Chỉ thị công tác của Ngành và Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2022 của TANDTC.

Cùng với việc xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt, đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du cũng đề nghị Báo Công lý lưu tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của Ban cán sự đảng TANDTC, Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của các TAND và Nghị quyết năm 2022 của Chi bộ Báo Công lý. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đột xuất do Lãnh đạo TANDTC, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND giao và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của Báo Công lý. Thực hiện tốt vai trò Báo Công lý là đơn vị nòng cốt trong công tác thông tin - tuyên truyền của TAND.

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm theo hướng bảo đảm tôn chỉ mục đích, đúng định hướng; gắn làm báo với kinh tế báo chí. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Tòa án thông qua các tin, bài có chất lượng cao, đảm bảo tính lan tỏa rộng lớn trong và ngoài hệ thống TAND. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, khuyến khích sự sáng tạo, sáng kiến, giải pháp của đoàn viên, hội viên, phóng viên trong hoạt động nghiệp vụ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 569/QĐ-TANDTC ngày 30/3/2021 của TANDTC về giao quyền tự chủ về nhân sự. Thời gian tới, Lãnh đạo TANDTC sẽ xem xét đề xuất của Báo Công lý về việc thực hiện thủ tục chuyển đổi, xét tuyển viên chức, tiến tới tạo nguồn quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp Ban, Văn phòng nhằm từng bước kiện toàn bộ máy nhân sự đơn vị theo quy định.

hoi-nghi4.jpg
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du trao Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen cho Tập thể Báo Công lý

Cùng với đó, tích cực thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế báo chí theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo nguồn thu duy trì hoạt động tiến tới có tích lũy, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và người lao động, đồng thời có điều kiện thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội.

Đồng chí Phó Chánh án TANDTC cũng lưu ý, trong hoạt động báo chí, lãnh đạo Báo Công lý cần tiếp tục quản lý chặt chẽ đối với phóng viên, nhà báo tuân thủ nghiêm quy định của Luật Báo chí và kỷ luật, kỷ cương của Ngành; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị và đạo đức người làm báo. Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du mong rằng, với những kết quả đạt được trong trong năm 2021, năm 2022 và thời gian tới, Báo Công lý sẽ đạt được nhiều thành tích, kết quả nổi bật hơn nữa, đóng góp nhiều hơn vào công tác tuyên truyền của ngành Tòa án và nền báo chí nước nhà.  

hoi-nghi6.jpg
Phóng viên Trung Sơn trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Hồng thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo Công lý cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, thiết thực của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC, trực tiếp thường xuyên là đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, thay mặt Chi ủy, Ban Biên tập Báo Công lý cảm ơn sự đánh giá, ghi nhận của Lãnh đạo TANDTC đối với sự nỗ lực của tập thế Báo trong năm 2021, đồng thời tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án TANDTC, để bổ sung vào chương trình công tác năm 2022. 

Đồng chí Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Hồng cũng mong rằng, năm 2022 và thời gian tới, Báo Công lý sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo TANDTC, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Ngành để Báo Công lý thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Công lý tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022