TAND cấp cao tại TP HCM triển khai công tác năm 2022

Quang Trung- Văn Kỳ| 25/01/2022 20:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/1, TAND cấp cao tại TP HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Tại hội nghị, Chánh án Trần Văn Châu đã trao quyết định bổ nhiệm 2 lãnh đạo tại Tòa Lao động và Tòa Kinh tế.

Theo đó, Hội nghị đã công bố Báo cáo tổng kết công tác năm 2021. Báo cáo ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm 2021 tình hình kinh tế- xã hội diễn biến phức tạp, đặc biệt đại dịch covid-19 đã tác động sâu sắc tới việc hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác ngành của Tòa. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, ban lãnh đạo và sự đoàn kết nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động nên trong năm qua Tòa ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khả quan.

1-2-.jpg

Ông Trần Văn Châu chúc mừng 2 tân lãnh đạo Tòa chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ trong cương vị mới.

Về công tác xét xử phúc thẩm, năm 2021, Tòa thụ lý tổng cộng 3.251 vụ án các loại (giảm 361 vụ so với năm 2020), đã giải quyết 1.753 vụ, tỷ lệ giải quyết án đạt 53,92%.

Đối với án hình sự, Tòa thụ lý 1.056 vụ, trong đó có 301 vụ quyển từ năm 2020 sang, tỷ lệ giải quyết đạt 55,68%. Án hành chính thụ lý 1.022 vụ, trong đó có 247 vụ năm 2020 chuyển sang, tỷ lệ giải quyết đạt 54,24%. Án dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình và lao động thụ lý 1.173 vụ, trong đó có 420 vụ năm 2020 chuyển sang.

Báo cáo ghi nhận, chất lượng giải quyết án được cải thiện, công tác xét xử vẫn được đảm bảo đúng quy trình tố tụng, không xảy ra tình trạng oan sai. Tuy nhiên, đơn vị cũng nhìn nhận, lượng án vẫn còn nhiều, nhân lực mỏng, lại trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 buộc phải dãn cách xã hội nên thời gian xét xử các vụ án thực tế chỉ có 8 tháng (từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021). Lượng án này chỉ tương đương với lượng án giải quyết trung bình trong 8 tháng năm 2020.

Về công tác thụ lý, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, năm 2021 Tòa thụ lý 7.733 đơn, đã giải quyết 3.390 đơn, đạt tỷ lệ 43,6%. Hầu hết các đề nghị kháng nghị, kiến nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đều được đơn vị thụ lý kịp thời, đúng luật.

2-1-.jpg

Hội nghị đã triển khai nhiều nội dung cơ bản làm mục tiêu hoàn thành trong năm 2022.

Trong năm 2021, Chánh án TAND cấp cao tại TP HCM đã quyết định kháng nghị tổng cộng 134 vụ các loại, chất lượng kháng nghị tốt, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Về công tác thi đua khen thưởng, năm 2021, đơn vị đã tích cực tổ chức, phát động phong trào thi đua như: thi đua thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua năm 2021; Phong trào thi đua đợt I, II năm 2021… đã được thực hiện rộng khắp, sôi nổi và kết quả đạt được nhiều thành tựu.

Có 139 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 20 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 1 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua tòa án nhân dân”. Có 14 tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 11 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Đối với công tác năm 2022, Hội nghị cũng đã đưa ra 15 nội dung căn bản định hướng phương hướng để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ như: Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Nghị quyết Đảng bộ các cấp, các văn bản Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

3..jpg

Nhiều tham luận quan trọng được trình bày tại Hội nghị.

Hoàn thành tốt chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao như: giải quyết xét xử đạt 90% trở lên đối với án hình sự; 85% trở lên các vụm, việc dân sự; 65% trở lên đối với án hành chính, 60% trở lên đối với đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Để hoàn thành chỉ tiêu, định hưởng năm 2022 TAND cấp cao tại TP HCM xác định, phải nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đặc biệt, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, coi trọng công tác tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn.

Hội nghị cũng xác định, năm 2022 chắc chắn sẽ có nhiều diễn biến khó lường của dịch bệnh covid-19 nên cần phải quán triệt thực hiện chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch nhằm chủ động đối phó, linh hoạt, kiểm soát tốt khi có dịch xảy ra trên địa bàn.

Bổ nhiệm 2 lãnh đạo Tòa chuyên trách

Tại Hội nghị, Chánh án Trần Văn Châu đã trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự các tòa chuyên trách. Cụ thể, Quyết định số 53/QĐ-TACCHCM, bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Thủy giữ chức vụ Chánh tòa Tòa Lao động- TAND cấp cao tại TP HCM. Trước đó, bà Thủy là Phó Chánh tòa Tòa Hình sự; Quyết định số 52/QĐ-TACCHCM, bổ nhiệm bà Phạm Thị Duyên giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Kinh tế, TAND cấp cao tại TP HCM, bà Duyên là Thẩm phán cao cấp Tòa Lao động- TAND cấp cao tại TP HCM . Với chức vụ mới, các bà có nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 14/1/2022.

Tác giả trích dẫn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND cấp cao tại TP HCM triển khai công tác năm 2022