Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022

Mạnh Hùng| 17/02/2022 17:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 17/2, Cục Kế hoạch – Tài chính TANDTC đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC.

cuc-tai-chinh-1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị triên khai công tác năm 2022 của Cục Kế hoạch - Tài chính

Cùng tới dự Hội nghị còn có đại diện một số đơn vị của TANDTC và các cán bộ công chức của Cục Kế hoạch – Tài chính.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Trước bối cảnh tình hình ngân sách quốc gia tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID 19, Cục Kế hoạch - Tài chính đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác theo hướng bám sát và tạo điều kiện triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của hệ thống TAND, đồng thời, tham mưu, giúp Lãnh đạo TAND tối cao áp dụng đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật tài chính, kỷ cương công vụ; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản; triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo đúng mục tiêu, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật…

Nhờ vậy, nguồn lực tài chính cho toàn hệ thống TAND cơ bản được đảm bảo, từ đó, góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của TAND các cấp và là tiền đề quan trọng để các Tòa án hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2021.

cuc-tai-chinh-2.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nhiệm vụ, giải pháp trong công tác năm 2022

Cũng theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm đầu triển khai các Nghị quyết và chủ trương lớn được Quốc hội thông qua.

Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức với những diễn biến và tác động khó lường của đại dịch COVID-19, dự báo nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 là rất nặng nề. Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của toàn hệ thống TAND để lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, với mục tiêu quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Lãnh đạo TANDTC giao phó, Cục Kế hoạch - Tài chính xây dựng Kế hoạch công tác năm 2022 với nội dung cụ thể như: Phương hướng chỉ đạo điều hành; công tác quản lý ngân sachs hành chính, sự nghiệp; công tác quản lý tài sản công; công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; công tác chỉ đạo, điều hành; công tác tổ chức, cán bộ và cuối cùng là công tác tổ chức thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC đã đề cao vai trò, nỗ lực và ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Cục Kế hoạch - Tài chính đã đạt được trong năm 2021 vừa qua, mặc dù dịch bệnh Covid 19 kéo dài, tuy nhiên, với với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Lãnh đạo và toàn thể công chức, công tác của Cục Kế hoạch - Tài chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo dấu ấn nổi bật trong toàn hệ thống TAND, góp phần xây dựng hệ thống Tòa án ngày càng phát triển .

cuc-tai-chinh-3.jpg
Tập thể lãnh đạo, cán bộ Cục Kế hoạch - Tài chính chụp ảnh lưu niệm với Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du

Cụ thể: Hoạt động xây dựng kế hoạch công tác có nhiều chuyển biến; đã có sự gắn kết chặt chẽ, khoa học giữa công tác kế hoạch với chính sách tài chính; Ngân sách được quản lý, điều hành linh hoạt, chủ động; định mức chi thường xuyên được nâng lên từ 55 triệu đồng/biên chế lên mức 72 triệu đồng/biên chế; chi đặc thù ngoài định mức được bố trí đầy đủ, từ đó, bảo đảm nguồn lực triển khai nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của toàn hệ thống Tòa án nhân dân. Đảm bảo kinh phí triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (có hiệu lực từ 01/01/2021); Công tác quản lý tài sản công đã đi vào nề nếp; đã trang bị 110 xe ô tô chuyên dùng cho các Tòa án còn thiếu; Tài sản, phương tiện làm việc được trang bị ngày càng hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Với những thành tích, kết quả nêu trên cho thấy sự trưởng thành, tiến bộ của Cục Kế hoạch – Tài chính. Thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án Nguyễn Văn Du ghi nhận và biểu dương thành thành tích của các tập thể cán bộ, công chức Cục Kế hoạch – Tài chính và mong rằng các đồng chí coi đây là nguồn động lực để tiếp tục phấn đấu, giành nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Theo Phó Chánh án Nguyễn Văn Du, với quyết tâm chính trị cao và có biện pháp thực hiện đúng đắn, tin rằng trong thời gian tới, các mặt công tác của Cục Kế hoạch – Tài chính sẽ ngày càng khoa học, chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức và người lao động Cục Kế hoạch - Tài chính, đồng chí Lương Văn Việt, Cục trưởng Cục Kế hoạch –Tài chính trân trọng cám ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đã luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm quý báu với hoạt động của Cục; nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về mọi mặt để Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đồng thời khẳng định sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chánh án bằng những chương trình, hoạt động thiết thực và giải pháp hữu hiệu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan và hệ thống TAND.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022