Bảo Anh: Nghệ thuật đôi khi cần đanh đá và táo bạo

Minh Khang| 18/12/2018 09:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đối với Bảo Anh, mỗi sự thay đổi trong âm nhạc dường như không hẳn là hoàn toàn phô bày bản thân, mà để chứng minh bản thân là một thể đầy sáng tạo và đa cảm xúc.

Tính đến thời điểm hiện nay, nữ ca sỹ Bảo Anh đã có 6 năm chính thức hát trên các sân khấu lớn. Tuy vốn được yêu thích qua các bản ballad buồn, Bảo Anh chưa bao giờ ngại thay đổi để tự làm mới mình.

Bảo Anh: Nghệ thuật đôi khi cần đanh đá và táo bạo

Ca sĩ Bảo Anh

Kể về những ngày đầu xuất hiện trước công chúng, Bảo Anh nói: 'Bảo Anh bắt đầu được khán giả biết đến nhiều là từ năm 2012. Đương nhiên là trước đó cũng đã tham gia một số cuộc thi âm nhạc dành cho thiếu niên. Nhưng mãi đến khi tham gia cuộc thi The Voice 2012 thì Bảo Anh mới được biết đến nhiều nhất.'

Ở The Voice 2012, cô thiếu nữ với chiếc váy đỏ rực cùng giọng ca đầy nội lực ngay vòng giấu mặt đã để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bảo Anh đã thể hiện rất tốt ở cuộc thi này, mở ra con đường âm nhạc đầy hi vọng cho cô.

Bảo Anh: Nghệ thuật đôi khi cần đanh đá và táo bạo

Sản phẩm đầu tiên của Bảo Anh là Và em đã biết mình yêu, một sáng tác của nhạc sỹ Phương Uyên. Bài hát tiếp theo là Anh muốn em sống sao, một bản ballad buồn tôn lên giọng ca đầy cảm xúc của nữ ca sỹ. Đây cũng là ca khúc mang Bảo Anh đến gần khán giả hơn.

Về hit ballad đầu tiên này, Bảo Anh chia sẻ: 'Lúc bắt đầu làm bài hát này, Bảo Anh cũng không biết nó sẽ như thế nào. Lần đó Bảo Anh có dịp sang Hàn quay quảng cáo nên có nhờ một người bạn đang học ở đó thuê máy để tự quay. MV đó rất đơn giản, Bảo Anh chỉ đứng ở một số chỗ có cảnh đẹp để quay.'

Sau sự thành công của Anh muốn em sống sao, Bảo Anh cũng đã biết mình hợp với dòng nhạc nào, thể hiện dòng nhạc nào tốt nhất. Những sản phẩm tiếp theo của Bảo Anh liên tục là các bài hát ballad thế mạnh của cô, cho đến ca khúc Lần đầu thuộc dòng EDM của nhạc sỹ Mew Amazing ra mắt vào năm 2015. Bảo Anh cho biết lúc đó cô và ekip chỉ nghĩ muốn thay đổi sang hình ảnh khác hơn, có tiết tấu và phù hợp với nhiều sân khấu biểu diễn hơn.

Bảo Anh: Nghệ thuật đôi khi cần đanh đá và táo bạo

Sau cuộc thi The Voice 2012, với hình tượng từ trong suốt quá trình thi, khán giả từng mặc định Bảo Anh là một cô gái ngoan hiền. Thế nhưng, khi Bảo Anh bắt đầu thay đổi hình ảnh mtộ cách trưởng thành hơn với các kiểu trang điểm đậm nét, sắc sảo hơn, khán giả lại quay lưng nói rằng cô ca sỹ này đang giả nai. Trước những nhận xét đó, Bảo Anh cho biết bản thân chưa bao giờ tự nhận mình là gái ngoan. ‘Ngoan hay hư rất vô chừng, mình không thể có thước đo cho chuyện đó được.’

Bảo Anh quay trở lại với phong cách ballad khi gặp được nhạc sỹ Mr.Siro với những ca khúc như Trái tim em cũng biết đau, Yêu một người vô tâm, Sống xa anh chẳng dễ dàng. Nữ ca sỹ cho biết: 'Bảo Anh rất cảm ơn anh Mr.Siro vì anh không chỉ là người viết nhạc cho Bảo Anh mà còn chỉ cho Bảo Anh biết thế mạnh giọng hát của mình ở đâu, và phải xử lý bài hát như thế nào để người ta biết đó là bài hát của mình.'

Bảo Anh: Nghệ thuật đôi khi cần đanh đá và táo bạo

Năm 2018, Bảo Anh trở lại với ca khúc Như lời đồn, bài hát gây nhiều tiếng vang từ mặt hình ảnh, âm nhạc, ca từ, cho đến sự thay đổi đầy mê hoặc của Bảo Anh. Cô cho biết: 'Bảo Anh nghĩ Như lời đồn lạ là vì nó là một ca khúc mang âm hưởng Latin giữa thời điểm có quá nhiều ca khúc EDM. Cái lạ thứ hai của Như lời đồn là về ca từ. Thường thì nhạc ballad mới có lời kể chuyện, còn Như lời đồn tuy là nhạc Latin nhưng cũng kể.'

Khi được hỏi đâu là động lực để bản thân biến hóa liên tục trong âm nhạc như vậy, cô chia sẻ: 'Bảo Anh nghĩ là một người bình thường thì ai cũng có nhiều rất nhiều xúc cảm, lúc vui lúc buồn, lúc thăng hoa, lúc rơi xuống vực thẳm. Trong âm nhạc cũng vậy, không thể mãi chỉ hát bài buồn hay chỉ hát bài vui. Những cái đanh đá, táo bạo đó có thể không phải hoàn toàn là mình, nhưng trong nghệ thuật nên có những điều như thế để khán giả nhìn được những cái sáng tạo của mình.'

Clip Bảo Anh chia sẻ

Với sự thành công từ Như lời đồn, Bảo Anh được đề cử tại các hạng mục của Keeng Young Awards 2018:Ca sỹ của năm, Ca khúc của năm, MV của năm, Ca khúc nhạc Dance, Nữ ca sỹ được yêu thích nhất.

Lễ trao giải Keeng Young Awards 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 03/01/2019 tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM), do nhạc sỹ, nhà sản xuất Hồ Hoài Anh làm Tổng đạo diễn.

Giải thưởng KYA 2018 sẽ bao gồm 18 hạng mục giải thưởng. Đặc biệt, số giải thưởng lớn năm nay tăng lên thành 4 với sự thêm mới hạng mục Album của năm bên cạnh 3 giải trước đó là Ca sĩ của năm, Bài hát của năm, MV của năm. Danh sách đề cử của mỗi hạng mục được xác định dựa trên số liệu hoạt động trên Mạng xã hội âm nhạc Keeng năm 2018 và ý kiến đánh giá chuyên môn của các thành viên Hội đồng nghệ thuật. TOP 5 của mỗi hạng mục được bình chọn tại chuyên trang KYA 2018 trên web/wap/app Keeng, và Người chiến thắng của mỗi hạng mục sẽ do Hội đồng Nghệ thuật xác định.

Hội đồng Nghệ thuật của Keeng Young Awards 2018 do nhạc sĩ Anh Quân làm chủ tịch và 8 ủy viên là các nhạc sỹ, ca sỹ, nhà sản xuất, nhà báo có uy tín trong giới âm nhạc, gồm: Nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Phương Uyên, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Thu Minh, nhà báo Diễm Quỳnh, nhà báo Quỳnh Nguyễn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo Anh: Nghệ thuật đôi khi cần đanh đá và táo bạo