Ngày 13/01, Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ‘2 con số’” đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.
Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ chủ trì. Tham dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, giai đoạn 2016–2025, tỉnh Phú Thọ triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TW, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đạt nhiều kết quả toàn diện. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021–2025 đạt 7,9%/năm; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 412,4 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 111,4 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021–2025 ước đạt trên 252 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021–2025 đạt gần 110 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân hằng năm trên 95%.
Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, đến năm 2045 là thành phố trực thuộc Trung ương. Giai đoạn 2026–2030, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 11–12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 220–230 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 đạt khoảng 85.000 tỷ đồng. Tỉnh định hướng phát triển 5 hành lang kinh tế, đô thị trung tâm hai bên bờ sông Lô, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa và khu vực kinh tế tư nhân.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Phú Thọ, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.