Nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường sống không khói thuốc, tỉnh Bắc Giang đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, hoạt động truyền thông thay đổi hành vi trong cộng đồng được xác định là nhiệm vụ then chốt.
Bắc Giang: Tăng cường truyền thông phòng, chống tác hại thuốc
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, con số này lên tới hơn 40.000 người – tương đương hơn 100 ca tử vong mỗi ngày. Không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới người hút, khói thuốc lá thụ động còn là mối nguy hiểm lớn đối với những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nhỏ. Các bệnh lý phổ biến liên quan đến thuốc lá có thể kể đến như ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính...
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Kế hoạch truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025 với mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước hình thành lối sống lành mạnh, không khói thuốc trong cộng đồng.
Kế hoạch năm 2025 có nhiều điểm mới, phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Bắc Giang sẽ tập trung đẩy mạnh truyền thông tại các khu vực trọng điểm như: Trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, nơi công cộng... Các hình thức tuyên truyền đa dạng gồm: Tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo, phát tờ rơi, ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc; đồng thời tăng cường truyền thông đại chúng qua báo chí, truyền hình, phát thanh và mạng xã hội.
Đáng chú ý, tỉnh sẽ ứng dụng công nghệ số vào công tác truyền thông thông qua việc xây dựng các video clip, infographic, tài liệu số hóa với nội dung phù hợp từng nhóm đối tượng. Hoạt động truyền thông nội bộ tại các cơ quan, đơn vị y tế cũng được chú trọng nhằm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ ngành y tế trong việc lan tỏa thông điệp “Nói không với thuốc lá”.
Một điểm nổi bật trong kế hoạch là sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành: Y tế, Giáo dục, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các tổ chức đoàn thể, để đảm bảo thông tin được chuyển tải đến từng hộ dân, từng người dân, đặc biệt là giới trẻ – nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo sử dụng các loại thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Cùng với truyền thông, công tác kiểm tra, giám sát cũng sẽ được tăng cường. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang khẳng định sẽ thường xuyên sơ kết, đánh giá hiệu quả công tác, từ đó kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp truyền thông cho phù hợp. Những tập thể, cá nhân thực hiện tốt mô hình môi trường không khói thuốc sẽ được biểu dương, nhân rộng.
Với sự quyết tâm từ chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành và sự hưởng ứng của người dân, Bắc Giang đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, hướng tới một môi trường sống trong lành, văn minh và an toàn cho cả hiện tại và các thế hệ tương lai.