Môi trường

Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, bão Doksuri có khả năng mạnh lên

Duy Uyên 25/07/2023 - 06:35

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25-26/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-65%. 

Nắng nóng ở Bắc Bộ, mưa lớn ở Nam Bộ và Tây Nguyên

Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ còn kéo dài đến 27/7; Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong vài ngày tới; từ 27/7 nắng nóng mở rộng ra khu vực Trung Trung Bộ.

Trong khi đó, từ hôm nay (25/7) đến ngày mai (28/7), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm (mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa giông ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận còn khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Do tác động của mưa lớn nên đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

nanghanoi.jpg
Bắc Bộ nắng nóng gay gắt

Về cơn bão Doksuri

Ngày 24/7một cơn bão mạnh có tên quốc tế là DOKSURI đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippin.

Theo dự báo, bão Doksuri có khả năng mạnh lên trong 24-48 giờ tới, lên tới cấp 15-16, giật trên cấp 17, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3,

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 14-16, giật trên cấp 17.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ bão suy yếu dần.

Do tác động của bão, từ ngày 25/7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ chiều và đêm ngày 26/7 tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5-7m.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 25/7

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, bão Doksuri có khả năng mạnh lên