Ba Vì (Hà Nội): Nhức nhối công trình vi phạm TTXD tại xã Đồng Thái

Trang Nhi| 23/04/2022 08:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hiện tình hình vi phạm quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp là một trong những vấn đề nổi cộm tại khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Chợ (thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội), gây bức xúc kéo dài trong nhân dân.

Theo phản ánh của người dân thôn Tri Lai, từ năm 2021 các hộ gia đình ông bà Thu Cảnh, hộ ông bà Long Dung, đặc biệt là hộ ông Hoàng Trung Kiên tự ý xây dựng công trình, đổ bê tông lên phần diện tích đất nông nghiệp chưa được cấp phép, đất hành lang, đất cây xanh tại khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Chợ thuộc thôn Tri Lai.

Ngày 15/4/2022 tại hiện trường, phóng viên ghi nhận công trình nhà kiên cố xây cấp 4, rộng hàng trăm mét vuông, toàn bộ phần diện tích đất công (hành lang đường, cây xanh) xung quanh bị hộ ông Kiên đổ bê tông, xây tường.

anh-1.jpg
Hộ ông Kiên xây rào, quây bạt tôn, lấn chiếm lòng hè đường.
img_20220422_154750.jpg
Đất thuộc khu đấu giá đang bị hộ ông Hoàng Trung Kiên quây tôn lấn chiếm

Theo quan sát của phóng viên, hiện nay hộ ông Hoàng Trung Kiên đã làm hệ thống tường gạch, tôn quây rào toàn bộ ngôi nhà cấp 4 rộng hàng trăm mét vuông, đổ bê tông tràn ra mặt đường chính khu đất Đồng Chợ. Hộ ông Kiên lấn chiếm để sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh, tập kết, bày biện nhiều chậu cây cảnh, bàn ghế đồ gỗ các loại, lấn chiếm đất hành lang, đất cây xanh, lòng đường giao thông…, gây mất mỹ quan đô thị, khuất tầm nhìn, cản trở giao thông người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông…

Trước đó, ngày 20/10/2021, UBND xã Đồng Thái ra Quyết định xử phạt 3 triệu đồng đối với ông Kiên về hành vi vi phạm pháp luật đất đai, yêu cầu tháo dỡ công trình trả lại mặt bằng.

Ngày 04/11/202, ông Hoàng Trung Kiên sau rất nhiều buổi làm việc với chính quyền xã Đồng Thái đã cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm nằm ngoài diện tích của gia đình.

anh-3.jpg
Quyết định cưỡng chế thi hành của UBND xã Đồng Thái 

Gần đây, ngày 10/3/2022 chính quyền xã Đồng Thái đã ra Quyết định số 240 buộc ông Kiên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất. Đồng thời UBND xã Đồng Thái gửi Công văn đến Công an huyện Ba Vì và các cơ quan liên quan, đề nghị phối hợp, xem xét thủ tục cưỡng chế công trình vi phạm.

Tuy nhiên từ đó đến nay, công trình vi phạm trật tự xây dựng này vẫn tồn tại và chưa bị xử lý tháo dỡ.

Để rộng đường dư luận, phóng viên báo Công lý đã có cuộc làm việc với ông Phùng Trần Ngọ - Chủ tịch UBND xã Đồng Thái. Ông Ngọ xác nhận có tình trạng vi phạm TTXD thuộc khu đấu giá đất Đồng Chợ. UBND xã đã vào cuộc kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt hành chính, quyết định cưỡng chế đối với vi phạm của hộ ông Nguyễn Trung Kiên theo thẩm quyền, quy trình.

anh-4.jpg
Ông Phùng Trần Ngọ - Chủ tịch UBND xã Đồng Thái

Trước ý kiến của người dân thôn Tri Lai cho rằng chính quyền xã Đồng Thái chậm trễ, có dấu hiệu bao che trong xử lý vi phạm, ông Ngọ cho biết: “Những vi phạm đất đai, xây dựng này có từ thời lãnh đạo trước. Một số hộ dân được chính quyền xã giao đất, có giấy nộp tiền từ năm 1994. Tuy nhiên, đến nay có sự chênh lệch về diện tích đất giao và hiện trạng đang sử dụng nên khó khăn trong công tác đối chiếu, kiểm tra, đo đạc, chưa xác định chính xác diện tích, mốc giới. Đồng thời, xã “thiếu nhân lực” trong công tác này nên chưa xử lý dứt điểm tồn tại vi phạm đất đai”.

Thông tin thêm về phương án xử lý khu đất sau vi phạm, vị Chủ tịch UBND xã Đồng Thái nhấn mạnh: sẽ tăng cường thực hiện nghiêm công tác quản lý, không để phát sinh vi phạm mới; kiểm tra, rà soát, trường hợp nào phù hợp với quy hoạch, người dân ở, sử dụng lâu dài, đề xuất cấp trên, phòng ban phối hợp thực hiện cấp GCNQSD đất cho nhân dân. Như hộ ông Kiên mặc dù chưa có kiến nghị, đề xuất phần đất đang vi phạm TTXD, xã cũng sẽ xem xét lập phương án cấp sổ.

Trước đó, tập thể người dân xóm Đồng Pheo, thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội đã có đơn trình báo kiến nghị việc UBND xã Đồng Thái không quyết liệt xử lý vi phạm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chung của khu dân cư. Người dân xóm Đồng Pheo cũng tha thiết mong cơ quan chức năng Huyện Ba Vì, Thanh tra Sở Xây dựng có biện pháp kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì (Hà Nội): Nhức nhối công trình vi phạm TTXD tại xã Đồng Thái