Tài xế tự xưng là nhà báo công tác tại truyền hình ANTV

Ngọc Thành| 13/04/2016 13:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 13/4, phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tiếp nhận và tiến hành xác minh làm rõ trường hợp một tài xế tự xưng là nhà báo công tác tại truyền hình ANTV.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 12/4, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân tố giác, trên quốc lộ 1A có một xe ô tô loại 7 chỗ mang BKS 51F-293.47 có dấu hiệu nghi vấn, trên xe có gắn thiết bị đèn tín hiệu ưu tiên và đang lưu thông với tốc độ cao hướng từ miền Tây về TP.HCM.

Khi xe ô tô nói trên lưu thông về đến địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bị tổ công tác Đội CSGT số 2 thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang chặn dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra.

Tài xế tự xưng là nhà báo công tác tại truyền hình ANTV

Đỗ Nguyễn Phương Lâm tự nhận là nhà báo

Tài xế tự xưng là nhà báo công tác tại truyền hình ANTV

Thẻ nhà báo mang tên Đỗ Nguyễn Phương Lâm.

Khi xuống xe, lái xe tự xưng là nhà báo đang công tác tại Kênh truyền hình ANTV (Truyền hình Công an nhân dân),  sau đó người này tiếp tục xuất trình 1 thẻ nhà báo mang tên Đỗ Nguyễn Phương Lâm (SN 1981), cơ quan truyền hình ANTV cấp ngày 01/01/2016, giá trị sử dụng đến ngày 01/01/2026 nhưng trên thẻ còn thiếu sót nhiều điểm không tương đồng như không có mã vạch để nhận dạng, không có chữ ký và con dấu của cơ quan cấp thẻ.

Lúc này lái xe tiếp tục cho rằng mình đang đi công tác nên đề nghị cơ quan chức năng cho đi tiếp. Khi tổ công tác không đồng ý thì lái yêu cầu xem bảng tên và số hiệu của một cán bộ chiến sĩ CSGT trong tổ công tác. Sau đó, lái xe tiếp tục gọi điện thoại cho ai đó rồi đưa điện thoại đề nghị tổ công tác nghe máy nhưng không được đồng ý.

Qua kiểm tra nhanh trên xe, cơ quan chức năng còn phát hiện ra bảng báo chí và bảng lôgô của đài truyền hình ANTV, bảng lôgô Công an TP.HCM được dựng trên kính xe.

Tài xế tự xưng là nhà báo công tác tại truyền hình ANTV

Bảng báo chí và lôgô các loại.

Khi được mời về cơ quan Công an làm việc, lái xe khai nhận là Đỗ Nguyễn Phương Lâm (SN 1981, ngụ 431/6, Lê Văn Lương, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM). Bước đầu, Lâm khai nhận mình chỉ lái xe dịch vụ, còn các loại giấy tờ có liên quan thì do một người bạn làm giúp để sử dụng khi đi đường.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ thiết bị đèn tín hiệu ưu tiên, thẻ nhà báo và nhiều giấy tờ có liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài xế tự xưng là nhà báo công tác tại truyền hình ANTV