Giả danh phóng viên truyền hình để lừa đảo

congly.com.vn| 13/04/2012 11:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bà Tạ Thị Liệu ở thôn 6, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) cho biết: Chiều 3-10, có 2 đối tượng là nữ đến nhà bà xin nước uống và tự xưng là phóng viên Đài THVN đến quay phim chương trình Người cao tuổi, lợi dụng sơ hở đã cuỗm vòng vàng dây chuyền của bà rồi chuồn mất.

PV truyền hình đang tác nghiệp. Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Theo bà Liệu, chiều hôm đó, bà vừa đi chùa về thì có 2 đối tượng là nữ, trên 30 tuổi đi xe máy vào nhà xin nước uống, sau đó lân la hỏi chuyện về gia đình bà. Biết bà Liệu ở nhà một mình, 2 đối tượng trên giới thiệu đang làm ở Đài truyền hình Việt Nam.

Thấy bà Liệu có khuôn mặt phúc hậu, xin được quay phim để đưa vào chương trình Người cao tuổi và nói đoàn còn hai người nữa, đang mang máy quay phim đến sau.

Hai đối tượng trên đề nghị bà Liệu đeo trang sức và mặc áo dài để lên hình cho đẹp. Khi thấy bà Liệu lấy đồ trang sức gồm 1 dây chuyền, 1 chiếc nhẫn vàng trọng lượng 4 chỉ cùng với áo dài, hai đối tượng nói bà đưa đồ trang sức để cầm đỡ. Khi đã cầm vàng trong tay, một trong hai đối tượng rút điện thoại gọi, sau đó nói với bà Liệu chờ để họ đi đón người quay phim đến và cả hai lên xe phóng đi mất.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Đoan Hùng điều tra làm rõ.


Văn Toàn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả danh phóng viên truyền hình để lừa đảo