Công an Đồng Nai điều tra vụ sập khối bê tông làm 4 người chết và bị thương

congly.com.vn| 13/04/2012 11:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11-4, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại khu du lịch Lan Phương, khiến 4 người chết và bị thương.

Theo xác minh bước đầu của cơ quan chức năng Đồng Nai, đầu tháng 3-2012, Công ty TNHH Lan Phương (đóng tại huyện Tân Phú), do bà Đồng Thị Hoàng Phương (26 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh) làm Giám đốc. Bà này thuê ông Huỳnh Văn Phái (39 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) thiết kế thi công bức tường giả làm thác nước tại hồ bơi của khu du lịch Lan Phương. Tuy nhiên, ông Phái chỉ có bản vẽ sơ bộ, chứ không có bản vẽ chi tiết thiết kế bức tường làm giả thác nước, nhưng vẫn được Công ty Lan Phương chấp thuận cho thi công.

Đến khoảng, 9 giờ 30 phút ngày 10-4, trong lúc 4 công nhân đang thi công bức tường giả trên, thì bất ngờ tường đổ sập xuống đè lên nhóm công nhân. Vụ tai nạn đã làm anh Nguyễn Quốc Thiệu (28 tuổi), Lê Hồng Sơn (44 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Phú) chết tại chỗ. Còn anh Nguyễn Văn Chương (35 tuổi) và Bùi Văn Hội (33 tuổi) bị thương nặng Đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Quán và Bệnh viên Đa khoa Khu vực Thống Nhất.

Ngày 11-4, UBND huyện Tân Phú đã quyết định hỗ trợ những gia đình có người bị chết mỗi gia đình 4,5 triệu đồng, mỗi người bị thương 1,5 triệu đồng.

Cơ quan Công an cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng trên có dấu hiệu vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, nên đơn vị điều tra đang xem xét khởi tố vụ án.

Sỹ Tuyên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Đồng Nai điều tra vụ sập khối bê tông làm 4 người chết và bị thương