Bắt giữ "nữ quái" mang vàng giả đi cầm

TL(TH)| 12/10/2015 14:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng mối quan hệ quen biết với chủ hiệu cầm đồ, Yến mang trang sức vàng giả đến cầm cố hai lần ở tiệm trót lọt. Tuy nhiên, đến lần thứ 3 thì bị công an phục kích bắt giữ.

Ngày 11/10, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Yến (48 tuổi, Quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu,  lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bà Đỗ Thị T. là chủ một hiệu cầm đồ ở khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Yến mang vàng giả đến cầm cố tại cửa hàng bà T., lừa đảo nhiều lần của chủ hiệu cầm đồ.

Cụ thể vào ngày 6/8, Yến đến chợ Bà Chiểu, thuộc phường 2, quận Bình Thạnh, mua một dây chuyền và một nhẫn bằng bạc mạ vàng với giá 700 ngàn đồng. Sau đó, Yến mang số trang sức mạ vàng trên đến cửa hàng bà T. nói rằng vàng thật và đang cần tiền gấp nên nhờ bà T. cầm giúp.

Thấy Yến nói vậy, bà T. tin tưởng nên cầm số trang sức trên với giá 8 triệu đồng.

Biết bà T. dễ lừa, ngày 8/10, Yến tiếp tục dùng chiêu trò cũ tới chợ Bà Chiểu mua một lắc bạc mạ vàng đem đến cửa hàng bà T. cầm cố với giá 3,5 triệu đồng và hẹn chiều sẽ quay lại cầm tiếp sợi dây chuyền vàng.

Nghi ngờ số vàng của Yến, bà T. mang kiểm tra số trang sức trên thì phát hiện tất cả đều là vàng giả. Ngay lập tức bà T. trình báo với công an địa phương.

Theo hẹn, đúng 13h ngày 8/10, Yến quay lại cửa hàng bà T. cầm sợi dây chuyền bạc mạ vàng thì bị công an phục kích bắt  giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Yến đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ "nữ quái" mang vàng giả đi cầm