92 năm tù cho sáu đối tượng mua bán ma tuý

Hồng Phan| 30/07/2019 16:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tham tiền bất chính, sáu đối tượng chia nhau lãnh án 92 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Hôm nay (30/7), TAND TP HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Lê Duy Thông (SN 1980, ngụ Quận 12) 20 năm tù, Phạm Minh Tài (SN 1962, ngụ Quận 8) 18 năm tù, Hoàng Xuân Lâm (SN 1993, ngụ Quận Tân Phú) 17 năm tù, Hồng Chí Phúc (SN 1985, ngụ quận 11) và Phạm Anh Tuấn (SN 1977, ngụ Quận 10) cùng 16 năm tù, Lý Thiện Tân (SN 1994, ngụ Quận 11) 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của nhà nước về ma tuý, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an, đến sức khoẻ con người, nguyên nhân các loại tội phạm, cần xử lý nghiêm.

Theo cáo trạng, lúc 11 giờ ngày 10/2/2014, tại khu vực đường An Dương Vương, quận Bình Tân, Công an Quận Bình Tân bắt quả tang Lý Thiện Tân có hành vi cất giấu ma túy, thu giữ trong người Tân hơn 5g Methamphetamine (MA). Tiến hành bắt giữ Hoàng Xuân Lâm (là người giao ma tuý cho Tân đem bán), khám xét chỗ ở Lâm thu giữ thêm gần 2g MA và 2,3g MDMA.

92 năm tù cho sáu đối tượng mua bán ma tuý

Các bị cáo tại phiên tòa

Vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, Công an Quận Bình Tân bắt tiếp Hồng Chí Phúc và Phạm Anh Tuấn đang trên đường  bán ma túy cho Lâm. Thu giữ trong xe và balo của hai tên này có 490 viên thuốc lắc loại MDMA, khối lượng 120,3g và 3g MA.

Từ đó, CQĐT bắt giữ tiếp Lê Duy Thông và Phạm Minh Tài, là những tên đã bán ma tuý cho Lâm.

Qua đó, CQĐT xác định, từ tháng 12/2013 đến ngày 10/2/2014, Thông nhiều lần mua ma tuý của tên Trung (chưa xác định được lai lịch) rồi đưa cho Tài cất giữ để bán lại cho Lâm và Tân. Ngoài mua ma tuý của Thông và Tài, Lâm còn mua ma tuý của Đông (chưa xác định được lai lịch) và Phúc đem về bán lại cho các đối tượng khác với sự giúp sức của Tân.

Phúc cũng khai nhận đã nhiều lần giúp sức cho Đông bán ma tuý từ tháng 1/2014 đến khi cùng với đi với Tuấn đem giao ma tuý cho Lâm thì bị bắt với 490 viên thuốc lắc MDMA.

Tổng cộng, Thông 6 lần bán ma tuý cho Lâm và phải chịu trách nhiệm hình sự với khối lượng ma tuý bán cho Lâm và khám xét nơi ở hơn  640g MDMA, MA, Ketamine. Tài chịu trách nhiệm số ma tuý bán cho Lâm 4 lần và khám xét  hơn 578g ma tuý các loại. Lâm phải chịu trách nhiệm số ma tuý 6 lần mua của Thông và khám xét nơi ở hơn 256g ma tuý các loại. Tân chịu trách nhiệm số ma tuý hơn 20g MA, MDMA.

Riêng Phúc và Tuấn chịu trách nhiệm số ma tuý bị thu giữ khi bắt quả tang có khối lượng hơn 123g MA, MDMA.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
92 năm tù cho sáu đối tượng mua bán ma tuý