Tòa tuyên án

70 bị cáo vụ nổ súng làm 2 người chết ở Phú Quốc hầu tòa

Minh Triết 22/01/2024 - 13:04

Sáng 22/1, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Thái (Thái bus) cùng 69 bị cáo khác bị truy tố về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại TP. Phú Quốc.

Theo cáo trạng, đối tượng Nguyễn Văn Thái (36 tuổi, ngụ khu phố 8, phường An Thới, TP. Phú Quốc), với vai trò cầm đầu, chủ mưu đã huy động số lượng lớn đàn em đi tranh giành đất đai thuê, coi thường pháp luật.

picsart_24-01-22_12-15-41-376.jpg
Quang cảnh phiên tòa

Vụ án xảy ra sáng 27/10/2022, khi nhóm của Thái đi bảo kê cho một người có tranh chấp đất đai đến thửa đất tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương để giải quyết mâu thuẫn.

Một người trong nhóm với Thái là Đoàn Thiên Long (23 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Dương Đông), đã dùng súng bắn vào nhóm đối thủ làm 2 người chết, nhiều người khác bị thương.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận khi các bị cáo có nhiều tiền án, tiền sự, tập trung thành băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến tiếp theo tại phiên tòa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
70 bị cáo vụ nổ súng làm 2 người chết ở Phú Quốc hầu tòa