38 năm tù cho hai kẻ lừa chạy chế độ chính sách

Đình Quế| 10/12/2021 20:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lừa đảo có thể chạy chế độ, chính sách thương; bệnh binh cho 181 người, Bùi Xuân Dư và Lê Thái Loạn bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên án 38 năm tù.

Ngày 10/12, tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hải Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự các bị cáo Bùi Xuân Dư (SN 1953 ở thôn My Trì, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện) và Lê Thái Loạn (SN 1951 ở thôn Đồng Bình, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, hai bị cáo Bùi Xuân Dư và Lê Thái Loạn đều là lao động tự do và không được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao nhiệm vụ nhận hồ sơ, làm thủ tục cho công dân để đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xét cho hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước.

264167564_199843439021643_4887445560923310664_n.jpg

Bị cáo Bùi Xuân Dư (bên trái) và bị cáo Lê Thái Loạn (bên phải) tại phiên tòa.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 11/2017, do cần tiền chi tiêu cá nhân, hai đối tượng Dư, Loạn đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng "chạy" chế độ, chính sách.

Dư nhận mình có mối quan hệ với người có chức vụ ở Bộ Quốc phòng nên có thể làm được thủ tục để cơ quan chức năng ra quyết định cho người đã từng tham gia kháng chiến, có huân huy chương, là thương binh, bệnh binh sau khi xuất ngũ hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước. Dư tự nhận mình có thể làm, nâng hạng chế độ thương binh, bệnh binh, chất độc da cam...

Các đối tượng yêu cầu hồ sơ của người làm chế độ cần có đơn xin hưởng chế độ có xác nhận của UBND cấp xã, quyết định ra quân, huân, huy chương, 3 ảnh kích cỡ 3×4 cm; mỗi loại tài liệu chuẩn bị 3 bản. Các đối tượng cam kết trong thời gian từ 6 - 18 tháng những người liên quan sẽ nhận được quyết định của nhà nước cho hưởng chế độ.

Các đối tượng Dư, Loạn đã nhận hồ sơ của 181 người và chiếm đoạt của họ số tiền 4 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, Loạn giúp sức cho Dư chiếm đoạt của 129 người với tổng số tiền 3 tỷ 623 triệu đồng.

Các trường hợp bị hại ở các địa phương gồm: TP Chí Linh với 38 người, TP Hải Dương 10 người, thị xã Kinh Môn 4 người, các huyện: Tứ Kỳ 66 người, Ninh Giang 37 người, Thanh Hà 16 người, Kim Thành 5 người, Gia Lộc 2 người, Nam Sách 2 người, Thanh Miện 1 người.

263692548_4765938160094401_5862475168280759765_n.jpg

Quang cảnh phiên xét xử sơ thẩm

Khi nhận hồ sơ của các trường hợp, Dư không nộp cho cơ quan có thẩm quyền mà đốt hết, số tiền thu được dùng để chi tiêu cá nhân.

Trong vụ án này, Dư là người chủ mưu, Loạn là người giúp sức với vai trò đồng phạm.

Kết thúc phiên xét sử sơ thẩm, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Dư 20 năm tù, bị cáo Lê Thái Loạn 18 năm tù. Ngoài số tiền đã trả cho một số bị hại, HĐXX buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường tổng số 3 tỷ 921 tỷ đồng cho các bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
38 năm tù cho hai kẻ lừa chạy chế độ chính sách