2 án tử, 3 án chung thân cho các đối tượng mua bán trái phép ma túy

M.Hùng| 15/09/2016 07:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND TP Hà Nội ngày 14/9 đã tuyên 2 án tử hình, 3 án chung thân trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra vào tháng 3/2015.

Ngày 14/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với các bị cáo Hoàng Xuân Tùng (SN 1986, trú tại Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn); Vũ Đức Lâm (SN 1974, trú tại Trì Quang, Bảo Thắng, Lào Cai); Phạm Thế Cương (SN 1988, trú tại Kim Chính, Kim Sơn, Ninh Bình); Tống Thị Hải Yến (SN 1981, trú tại Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình); Trần Văn Hải (SN 1995, trú tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) và bị cáo Trịnh Văn Dũng (SN 1992, trú tại Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng truy tố, hồi 22h ngày 9/3/2015 tổ công tác Y5/141 Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đối với Phạm Thế Cương và Trần Văn Hải trước cửa số nhà 24 phố Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, khi Cương và Hải đang ngồi trên xe taxi do anh Nguyễn Ngọc Long (trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển. Quá trình kiểm tra thu giữ của Trần Văn Hải 1 túi xách bên trong có 2 bánh hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng và 1 điện thoại di động màu đen. Thu giữ của Phạm Thế Cương 1000 USD và 6 triệu đồng; 1 Chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe, 1 vé xe và 1 điện thoại di động.

2 án tử, 3 án chung thân cho các đối tượng mua bán trái phép ma túy

Các bị cao tại phiên tòa xét xử chiều 14/9

Phạm Thế Cương và Trần Văn Hải khai 2 bánh hình chữ nhật thu giữ trên là Heroin (trọng lượng 711,88g) do Vũ Đức Lâm thuê Cương và Hải vào Quế Phong, Nghệ An mua mang về Hà Nội giao cho Lâm để bán cho Hoàng Xuân Tùng tại phố Đông Tác, Đống Đa. Căn cứ vào lời khai của Cương và Hải, tổ công tác đã triển khai bắt giữ được Vũ Đức Lâm, khi Lâm đang ngồi trên xe taxi do anh Cao Xuân Hồng điều khiển chở Lâm từ Đông Tác đến số nhà 200 Xã Đàn để nhận ma túy từ Cương và Hải. Thu giữ của Vũ Đức Lâm 3 điện thoại và số tiền 520 ngàn đồng.

Xác định đây là một vụ án phức tạp tổ công tác đã mở rộng điều tra vụ án, ngay lập tức đã phát hiện được Hoàng Xuân Tùng, Tống Thị Hải Yến và Trịnh Văn Dũng là đồng phạm tham gia mua bán trái phép chất ma túy với Vũ Đức Lâm, Phạm Thế Cương và Trần Văn Hải. Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Hoàng Xuân Tùng, Tống Thị Hải Yến và Trịnh Văn Dũng.

Quá trình điều tra còn xác định, khoảng 3h sáng ngày 8/3/2015 tại nơi ở của Vũ Đức Lâm (số 74 Nguyễn Trường Tộ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) Vũ Đức Lâm, Tống Thị Hải Yến, Phạm Thế Cương, Trịnh Văn Dũng có hành vi bán trái phép 2 bánh Heroin có trọng lượng 711,88g  cho Hoàng Xuân Tùng. Tổng trọng lượng 4 bánh Heroin là 1. 423,76gam, trong đó: Hoàng Xuân Tùng, Vũ Đức Lâm, Phạm Thế Cương mua bán trái phép 4 bánh Heroin, có trọng lượng 1.423,76gam.

Tống Thị Hải Yến, Trần Văn Hải, Trịnh Văn Dũng mua bán trái phép 2 bánh Heroin, có trọng lượng 711,88gam.

Tại phiên tòa, được biết bị cáo Hoàng Xuân Tùng từng bị Công an thành phố Lạng Sơn phạt hành chính về hành vi buôn lậu năm 2009; bị cáo Vũ Đức Lâm có 2 tiền sự, năm 2006 đã bị Công an quận Long Biên xử phạt hành chính về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; bi cáo Phạm Thế Cương có 1 tiền án, đã bị TAND huyện Kim Sơn, Ninh Bình xử phạt hành chính về tội đánh bạc.

Tại phiên tòa, các bị cáo quanh co chối tội, song căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết có liên quan, HĐXX có đủ cơ sở để khẳng định các bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và quyết định tuyên các mức án cho hai bị cáo Hoàng Xuân Tùng và Vũ Đức Hải lĩnh án tử hình; ba bị cáo Phạm Thế Cương, Tống Thị Hải Yến, Trịnh Văn Dũng lĩnh án chung thân và bị cáo Trần Văn Hải lĩnh 20 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
2 án tử, 3 án chung thân cho các đối tượng mua bán trái phép ma túy