10 tác phẩm ảnh Việt đoạt giải quốc tế năm 2021

Thục Anh (TH)| 21/12/2021 09:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

2021 là năm "thăng hoa" của các tác phẩm ảnh Việt khi các sáng tác giành được những giải thưởng mang tầm quốc tế.

1.jpg

Cuối tháng 1, cuộc thi ảnh Đen trắng quốc tế (Monochrome Photography Awards) công bố kết quả, trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải của nhiếp ảnh gia Việt Nam. Cuộc thi thu hút hơn 7.000 tác giả từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tác phẩm về tham dự.

Tác giả Lê Việt Khánh cho biết, tác phẩm "Tượng Phật trên đỉnh Đông Dương" được chụp vào một buổi sáng mùa đông rất lạnh, sau một cơn mưa đêm kéo dài đến sáng sớm, gió mạnh và cái rét như cắt vào da thịt. Anh đã may mắn "chớp" được khoảnh khắc đặc biệt này khi mây sương theo gió cuốn đang bao quanh đỉnh núi.

6-1.jpg

All About Photo (AAP) là cuộc thi ảnh thường niên của tạp chí nhiếp ảnh AAP Magazine đã diễn ra 6 năm qua, quy tụ các nhiếp ảnh gia khắp thế giới gửi tác phẩm dự thi. Ngoài các giải chính, cuối tháng 5 cuộc thi công bố 34 ảnh giải danh dự - triển lãm và in trên tạp chí AAP Magazine số đặc biệt.

Bức ảnh quăng lưới chụp từ trên cao của nhiếp ảnh gia Nguyễn Phước Hoài với tựa đề "Trái tim của biển" đạt giải danh dự ở cuộc thi All About Photo 2021. Nguyễn Phước Hoài chụp cảnh quăng lưới đánh bắt cá vào một buổi sớm ở Phú Yên. Tác giả chia sẻ: "Nhìn từ trên cao lưới quăng ra tạo hình như trái tim. Với những ngư dân ở đây, bắt được đầy thuyền cá tôm không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là món quà tự nhiên trao cho họ".

3.jpg

Trong hạng mục Street Food (Ẩm thực đường phố) của cuộc thi Pink Lady Food Photography, bức ảnh "Thưởng thức" của tác giả Trần Việt Văn được chụp tại Hội An (Quảng Nam) cũng đạt được giải cao nhất. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc 4 cô gái thích thú thưởng thức chè ở địa điểm du lịch nổi tiếng miền Trung. "Ở đây có nhiều món chè ngon. Hình ảnh nhóm nữ sinh hào hứng thưởng thức bát chè khiến tôi thấy cuộc sống thật đáng yêu dù mọi người vẫn đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19", tác giả chia sẻ.

4.jpg

Bức ảnh Phơi khô cá nục chụp tại chợ Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu của tác giả Khánh Phan thắng hạng mục Mở rộng (Open) ảnh Du lịch của Sony World Photography Awards 2021 (SWPA). Với nữ nhiếp ảnh gia, đây là trải nghiệm đáng nhớ trong đời nhiếp ảnh của cô và mỗi bức ảnh đạt giải như vậy là một "đại sứ du lịch" cho Việt Nam.

SWPA diễn ra hàng năm từ năm 2012 đến nay, Khánh Phan là tác giả Việt Nam đầu tiên và duy nhất thắng giải Mở rộng. Cuộc thi năm nay nhận hơn 330.000 ảnh từ các tác giả của 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

5.jpg

Vẫn là tác giả Khánh Phan, tác phẩm "Hái hoa súng" của cô đứng thứ 3 chung cuộc giải MIPA Travel Award (Malta International Photo Award). Bức ảnh thu hoạch hoa súng của nữ nhiếp ảnh đã được tác giả ghi lại trong chuyến khám phá Kiến Tường, Mộc Hóa, Long An cuối năm 2020.

2.jpg

Đạt giải nhì hạng mục ảnh trên cao của 35AWARDS là bức Bắt cá buổi sớm của Nguyễn Ngọc Thiện (TP HCM) - chụp thuyền đánh cá đang kéo lưới trong mùa đánh bắt cá cơm tại vùng biển Tuy Hòa, Phú Yên.

Anh Thiện cho biết vào tháng 5 - 8 hằng năm, tàu thuyền ở Phú Yên nhộn nhịp ra khơi dùng lưới vây đánh bắt cá cơm. "Vũ điệu" của lưới trên biển có các hình dạng khác nhau, là đề tài thú vị để các nhiếp ảnh gia sáng tác.

6.jpg

Tác phẩm Cho vịt ăn của tác giả Nguyễn Phước Hoài, chụp trên khu vực đầm Trà Ổ, Phù Mỹ, Bình Định giành giải nhì hạng mục Thức ăn trên đồng (Food in the Field). Trà Ổ còn gọi là Châu Trúc, một đầm nước lợ tự nhiên nằm ở phía đông bắc huyện Phù Mỹ.

7.jpg

Tác phẩm Thu hoạch cỏ năng của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung đoạt giải nhất ở mục ảnh chụp trên cao (drone), đồng thời thắng giải chung cuộc 35AWARDS công bố giữa tháng 5.

8.jpg

Bức ảnh “Đánh cá ở rừng ngập mặn” của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung đã đoạt giải cao nhất chủ đề "Con người" nội dung ảnh đơn, tại cuộc thi ảnh quốc tế Drone Photo Awards 2021. Bức ảnh của Phạm Huy Trung chụp thẳng từ trên cao, miêu tả một ngư dân bắt đầu ngày đánh bắt của mình trong rừng ngập mặn ở phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế. Bức ảnh gây ấn tượng bởi lúc này, rừng ngập mặn đã rụng hết lá và chuyển sang màu trắng trong suốt mùa đông.

9.jpg

Bức ảnh "Bữa sáng ở chợ phiên" của Nguyễn Hữu Thông giành giải nhất hạng mục ảnh Ẩm thực trên bàn (Food at the Table) của cuộc thi Pink Lady Food Photography. Khoảnh khắc những người đàn ông bản địa đang thưởng thức tô phở nóng hổi trong buổi chợ phiên đã được tác giả ghi lại rõ nét. Bức ảnh được chụp tại Đồng Văn, Hà Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10 tác phẩm ảnh Việt đoạt giải quốc tế năm 2021