Bé trai 13 tuổi "cướp" xe khách gây tai nạn liên hoàn

Cao Cường| 20/10/2016 20:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ việc xảy ra lúc 13h15 phút ngày 20/10, tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

Theo các nhân chứng cho biết, thời điểm trên, một chiếc xe khách loại 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B - 058.98 đang đỗ bên đường tại thị trấn Chũ thì bất ngờ một bé trai khoảng 13 tuổi, leo qua cửa sổ, khởi động xe và lái đi. Chiếc xe lao với tốc độ cao sang làn đường ngược chiều, đâm vào đuôi một xe 7 chỗ mang biển kiểm soát 98A - 083.30 khiến chiếc xe này hư hỏng nặng.

Chưa dừng lại, chiếc xe khách còn phóng với tốc độ cao, đâm trực diện vào một bé gái đang đi xe đạp. Rất may, bé gái bị văng ra ngoài và xây xát nhẹ. Chiếc xe khách chỉ chịu dừng lại khi lao vào nhà dân bên đường.

Bé trai 13 tuổi

Xe khách 29 chỗ bị móp phần đầu sau cú đâm liên hoàn

Tại hiện trường, đuôi xe ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng, chiếc xe đạp biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Rất may vụ tai nạn không khiến ai bị thương. Cháu bé sau đó vô cùng hoảng loạn, sợ hãi đến bật khóc.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Chũ đã có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ vụ việc. Bước đầu Công an xác định, cháu bé điều khiển xe khách là Hoàng Việt A., 13 tuổi, trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn. Người dân sinh sống quanh đó cho biết cháu bé này có tiền sử về bệnh tâm thần.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé trai 13 tuổi "cướp" xe khách gây tai nạn liên hoàn