Dự báo thời tiết ngày 29/7: Bão số 1 suy yếu, áp thấp nhiệt đới mới hình thành ngoài khơi

Khôi Anh| 29/07/2016 06:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bão số 1 sau khi đổ bộ đất liền đã suy yếu và gây mưa trên diện rộng cho các tỉnh miền Bắc. Trong khi đó, ngoài khơi đang hình thành một áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh thêm thành bão tiến thẳng vào Biển Đông.

Theo báo cáo Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, tính đến 17h30 ngày 28/7, bão số 1 đã làm chết 2 người (1 người ở Hà Nội; 1 người ở Hưng Yên); 1 người ở Thanh Hóa bị mất tích; 9 người bị thương ở các tỉnh thành Nam Định, Thái Bình, Hà Nội.

38 căn nhà bị sập (Hà Nội: 34, Thái Bình: 2, Ninh Bình: 2); hỏng, tốc mái 2.355 nhà (Ninh Bình: 1.000, Nam Định: 500, Hà Nội: 574, Lào Cai: 164, Hòa Bình: 86, Thái Bình: 27, Yên Bái: 3, Hải Phòng: 1).

Bão nhấn chìm 59 tàu thuyền, trong đó, tỉnh Thái Bình 46 tàu, Nam Định 7 tàu, Hà Nội 5 tàu, Thanh Hóa 1 tàu; hư hỏng 13 ô tô; hư hại 190.202 ha lúa và hoa màu; đổ 38.375 cây xanh.

Dự báo thời tiết ngày 29/7: Bão số 1 suy yếu, áp thấp nhiệt đới mới hình thành ngoài khơi

Bão số 1 đã khiến nhiều cây xanh tại Hà Nội bị đổ, gãy

Nhiều ý kiến cho rằng, thông tin dự báo bão số 1 chưa chính xác, nhất là cường độ, thời gian bão quần thảo trên đất liền, nên nhiều địa phương, ngành bị thiệt hại nặng. Tuy nhiên ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư khẳng định: “Chúng tôi dự báo sát thực tế và liên tục cập nhật về tình hình, khi bão đổ bộ hạ thấp về phía Nam đã được cảnh báo sớm”.

Theo ông Cường, lúc đầu cơ quan khí tượng nhận định, khoảng 70% bão vào Quảng Ninh-Hải Phòng, còn 30 % đi vào các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ.

“Nhưng đến khoảng 22 giờ 52 phút ngày 26/7, tức là sau khi họp Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai khoảng 5-6 tiếng, chúng tôi đã nhận định ngược lại, 70% là bão đi lệch về phía Nam, vùng Hải Phòng-Nam Định; sau đó thu hẹp vào khu vực Thái Bình-Ninh Bình. Còn khu vực ảnh hưởng bão, đã được cảnh báo từ đầu là từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hoá”.

Cũng theo ông Cường: “Cơn bão này có đặc điểm hơi lạ, nhất là lúc bão cách bờ 30-50 km. Đây là cơn bão đầu tiên trong năm, đi vào vùng khí quyển chưa ổn định, nắng nóng vừa xảy ra trên Biển Đông và cả trên đất liền…nên khác cơn bão khác là di chuyển chậm lại, thậm chí có thời gian ít di chuyển trước khi vào bờ”.

"Thông thường, khi  bão vào bờ sẽ nhảy cóc đi rất nhanh, nhưng cơn bão này vẫn giữ nguyên cường độ, mạnh cấp 8-9, giật 10-12, thậm chí có lúc giật cấp 13, đồng thời di chuyển chậm và đi sâu vào đất liền, nên thiệt hại ở nhiều địa phương”, ông Cường thông tin thêm.

Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo có gió cấp 6, giật cấp 7-8, riêng Hà Đông có nơi cấp 9.

Hiện nay, ở khu vực phía Đông Philippin đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20km và có khả năng mạnh thêm thành bão, di chuyển hướng về phía Biển Đông.

Ông Hoàng Đức Cường nhận định, có thể đây cơn bão số 2 từ đầu năm đến nay, bão sẽ vào Biển Đông vào ngày đầu tháng 8 tới.

Tại Thủ đô Hà Nội: Phòng CSGT - CATP Hà Nội thông tin thêm, từ đêm 27/7 đến sáng 28/7, trên địa bàn thành phố xảy ra 10 điểm ngập úng; 667 cây xanh bị đổ gây cản trở giao thông, trong đó 4 cây đổ vào xe ô tô, 2 cây đổ làm 5 xe mô tô bị hư hỏng, 3 cây đổ chắn ngang đường sắt; 2 cột điện đổ; 19 nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố.

Tại Nam Định: Báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho hay, do ảnh hưởng của bão nên ngày 28/7, toàn tỉnh Nam Định bị mất điện.

Thống kê ban đầu, 7 tàu cá bị chìm; 75 nhà bè bị trôi; 4 tàu bị hư hỏng; 1.900 cột điện bị đổ; khoảng 74.000 ha lúa bị ngập úng. Ước tính tổng thiệt hại trên 100 tỷ đồng.

Ngày 27/7, 3 tàu cá (khoảng 10 lao động) khi tránh trú bão tại cửa sông Sò đã bị sóng to đánh chìm. Đồn biên phòng thị trấn Quất Lâm đã cử 6 cán bộ chiến sỹ và 2 phương tiện cứu người đưa vào bờ an toàn.

Tại Thái Bình: Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thống kê sơ bộ đến 8h ngày 28/7, bão số 1 làm 2 người bị thương (1 người ở huyện Vũ Thư; 1 người ở huyện Kiến Xương); hơn 39.000 ha lúa bị ngập sâu; 74 lồng cá ở huyện Vũ Thư bị trôi; 25 phòng học ở huyện Vũ Thư bị tốc mái; 2 phòng học bị sập.

Tại Thanh Hóa: Báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, 1 tàu cá bị chết máy và chìm cách đảo hòn Mê 3,5 hải lý về phía Nam. 6 thuyền viên trên tàu đã được tàu đi cùng cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 29/7: Bão số 1 suy yếu, áp thấp nhiệt đới mới hình thành ngoài khơi